Tin buồn

Bơm tiền, giảm lãi suất để kích cầu ở TQ (ngày 26/08/2015)

Hôm qua 25-8, Trung Quốc báo sẽ đẩy thêm 150 tỉ nhân dân tệ (23,4 tỉ đô la Mỹ) vào thị trường; cùng lúc đó quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại để giảm căng thẳng về tiền mặt.

laisuatndt

Diễn biến các giai đoạn giảm lãi suất đồng NDT TQ

Đây là lần thứ ba trong tháng 8-2015, Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm thêm tiền vào thị trường và đánh dấu mức bơm tiền lớn nhất kể từ tháng 1-2014.

Trước đó vào ngày 18-8 và 20-8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm lượng tiền mặt lần lượt là 110 tỉ nhân dân tệ và 120 tỉ nhân dân tệ vào thị trường.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng cắt giảm lãi suất cho vay và tiền gửi kỳ hạn một năm thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 4,6% và 1,75%, sau hai ngày đầy biến động trên thị trường chứng khoán. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 5 kể từ tháng 11-2014 và sẽ có hiệu lực vào hôm nay ngày 26-8.

Động thái của Ngân hàng trung ương được nhiều kinh tế gia hoan nghênh. Chuyên gia của JP Morgan nói: “Quyết định cắt giảm lãi suất của Trung Quốc được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận là hơi muộn. Tuy nhiên, phép thử sẽ diễn ra vào ngày 26-8 và sẽ thấy hiệu quả của biện pháp cắt giảm trong việc thúc đẩy thị trường chứng khoán trong nước”.

giacaphe.com (theo TBKTSG online, báo chí trong và ngoài nước)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82