(04-07-2015) Vòng quanh thị trường tài chính tuần 27 vừa qua

Thị trường chứng khoán thế giới hôm qua 3-7, ngày thứ Sáu cuối tuần chủ yếu theo hướng giảm trước ngày Hy Lạp tổ chức cuộc Trưng cầu dân ý (TCDY) vào chủ nhật 5-7, giá niêm yết sàn chứng khoán chính của Trung Quốc giảm mạnh trong hoảng loạn bất chấp các nỗ lực của chính phủ TQ nhằm trấn an các nhà đầu tư.

GHÌM ĐIỂM: Các sàn chứng khoán châu Âu tăng giảm tùy nơi: CAC 40 của Pháp giảm 0,6%, đóng cửa mức 4,808.22. DAX của Đức giảm 0,4% xuống  11,058.39. FTSE 100 của Anh giảm 0.7% còn 6,585.78. Thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ lễ Quốc Khánh 4-7.

HY LẠP đi bầu: Các nhà đầu tư chờ đợi kết quả của một cuộc TCDY cuối tuần này tại Hy Lạp xem dân Hy Lạp có chịu cắt giảm ngân sách để đổi lấy khoản vay cứu trợ mới. Chính phủ Hy Lạp thích dân chúng nói KHÔNG để còn đường nói chuyện với chủ nợ, còn lãnh đạo châu Âu và phe đối lập Hy Lạp cho rằng nếu nói KHÔNG thì cửa vay hẹp lại và Hy Lạp ra khỏi khối sử dụng đồng euro (eurozone). Phản ứng đầu tiên đối với kết quả TCDY này là châu Á vì thị trường ở đây mở cửa sớm hơn.

CỔ PHIẾU TRUNG QUỐC BÁN THÁO: Thị trường chứng khoán TQ rớt đậm do các nhà đầu tư bán tháo bất chấp các biện pháp của chính phủ đã đưa ra trong tuần này nhằm khôi phục niềm tin, chẳng hạn như cắt giảm chi phí và nới lỏng các quy định về vay tiền để kinh doanh. Ủy ban điều tiết chứng khoán TQ và Cơ quan giám sát thị trường TQ hôm thứ Năm nói rằng họ đang tiến hành điều tra xem ai thao túng thị trường chứng khoán. Rõ ràng chính quyền TQ lo ngại giá chứng khoán rớt tiếp.

QUAN ĐIỂM NHÀ PHÂN TÍCH: “Chính sách cần có thời gian mới thay đổi được tâm lý thị trường về sau”, Bernard Aw của IG Markets tại Singapore bình luận như vậy. “Còn giờ đây, tâm lý thị trường không sao khỏi  hoảng loạn.”

CHỨNG KHOÁN CHÂU Á: Chỉ số Shanghai Composite Index TQ đóng cửa giảm 5,8% chốt mức 3.686,92. Như vậy, từ đỉnh 5.166,35 lập ngày 12-6 đến nay chỉ số này giảm 29%trăm. Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,8% đóng cửa xuống mức 26.064,11, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,1% lên 20.539,79. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.1% đạt 2.104,41 và Australia S & P / ASX 200 mất  1,1% chỉ còn 5.538,30.

DẦU THÔ: Giá niêm yết dầu thô tại Mỹ giảm 1,41 USD/thùng chỉ còn 55,52 USD/thùng trên sàn giao dịch New York. Dầu thô Brent  giảm 1,75 USD còn 60,32 USD/thùng tại London.

TIỀN TÊ: Đồng USD giảm so với Yen Nhật, xuống 122,78 ¥ so với 123,09 ¥  ăn 1 USD ngày 2-7. Sáng  nay 1 euro ăn 1,11 USD.

Quan Di Sơn, theo AFP

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86