Sản lượng cà phê thế giới sẽ đạt 145 triệu bao vào vụ 2010/2011

Theo Andrea Illy, giám đốc điều hành công ty rang xay cà phê Illy của Italia, dự trữ cà phê thế giới sẽ tăng trở lại trong niên vụ 2010/11 nhờ vụ mùa bội thu sau nhiều năm nguồn cung thắt chặt.

Illy dự đoán, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2010/11 sẽ đạt 145 triệu bao loại 60kg, tăng so với 132 triệu bao của vụ 2009/10. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu năm tới sẽ khoảng135 triệu bao. Như vậy, thế giới sẽ dư cung 10 triệu bao cà phê.

Illy còn cảnh báo, thời tiết sương giá hay vấn đề về nguồn cung trong vụ 2009/10 có thể sẽ đẩy giá cà phê tăng vọt.

Trên thị trường New York, giá cà phê kỳ hạn đã tăng 13% kể từ đầu tháng này, chủ yếu do đồng USD giảm giá và vấn đề thời tiết ẩm ướt tại Braxin.

Theo các chuyên gia, mưa lớn và dài ngày ở Braxin hiện nay có thể khiến vụ mùa cà phê sắp tới của nước này bị ảnh hưởng, sẽ hỗ trợ tốt cho giá. Tuy nhiên Illy lại cho rằng, còn quá sớm để khẳng định mưa hơn một tháng nay ở nước trồng và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới này là quá nhiều.

Công ty rang xay cà phê Illy chủ yếu mua cà phê arabica từ Braxin, Trung Mỹ, Đông Phi và Ấn Độ.

>> Các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Hoàng

    “Illy còn cảnh báo, thời tiết sương giá hay vấn đề về nguồn cung trong vụ 2009/10 có thể sẽ đẩy giá cà phê tăng vọt.”
    << Các bác chỉ giỏi ăn ốc nói mò, kiểu này lại làm cho nông dân Việt Nam xôn xao. Ông hàng chờ giá rồi chết chùm.

  2. trinh xuan thau

    nguon tin ma qui vi dua ra duoc lay tu dau?cung mot ban tin ma dau trang noi du10trieubao coa nghia la tien luong gia xuong nhung cuoi cung thi lai canh bao gia ca phe co the tang vot!!!.hay la tin mien phi nen muon dua sao thi dua?

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86