Thị trường cà phê ngày 04/02/2015

Sáng nay (04/2), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm tiếp thêm 100 đồng xuống ở mức 38.900 – 39.500 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T3 ngày 03/02/2015
Biểu đồ cà phê Robusta London T3 ngày 03/02/2015

Thị trường London:

Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, giá cà phê Robusta kéo dài chuỗi giảm lên phiên thứ năm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 10 USD, tức giảm 0,52 %, xuống 1.907 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 9 USD, tức giảm 0,46 %, còn 1.939 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 cũng giảm thêm 9 USD, tức giảm 0,46 %, còn 1.964 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Thị trường New York:

Tương tự, trên sàn kỳ hạn ICE US, giá cà phê Arabica sụt giảm trở lại. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 1,7 cent, tức giảm 1,06 %, xuống 160,75 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 5 giảm 1,65 cent, tức giảm 1,01 %, còn 163,6 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 cũng giảm 1,65 cent, tức giảm 0,99 %, còn 166,2 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Các thương nhân ở Việt Nam dự kiến xuất khẩu cà phê trong tháng Hai chỉ khoảng 1,42 – 1,67 triệu bao do kỳ lễ Tết Nguyên Đán kéo dài, bắt đầu vào cuối tuần tới, sẽ làm gián đoạn nguồn cung vốn đã giảm trong tháng trước.

Thị trường nội địa tại Việt Nam hiện đang thể hiện sự kháng giá mạnh mẽ. Nông dân và thương nhân nội địa đang nắm giữ khối lượng lớn vụ mùa mới trong tay khiến nhà xuất khẩu rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng để giao theo hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu tài chính lớn chi tiêu trong ngày Tết cổ truyền, nông dân cũng cần huy động tài chính sau kỳ nghỉ cho việc tưới nước và bón phân trong suốt hai tháng rưỡi còn lại của mùa khô hiện nay. Cho nên, vấn đề thị trường quan tâm là có thể có khả năng xảy ra sự gia tăng bán hàng ồ ạt vào nửa sau tháng này và đầu tháng tới.

Sáng nay (04/2), giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm tiếp thêm 100 đồng xuống ở mức 38.900 – 39.500 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. mr trịnh

    Năm nay nông dân đã kịp xã hàng trước tết rồi, cho nên không có việc bán ồ ạt đâu, kinh nghiệm rút kết từ nhiều năm phải bán chạy trước tết giá thấp. Nhất định hết tháng tình hình vẫn trầm lắng, trừ khi giá quay đầu 40 ngàn

  2. hieu daklak

    trịnh nói đúng, giá cuối năm chỉ thấp và quanh 40 thôi, năm nào cũng vậy, nếu bán tiêu tết nên bán sớm. và nông dân cũng bán cà phê khá nhiều để trả công, chi tiêu, song năm nay khác mọi năm là , minh bán cà phê bẩn cũng không bị trừ, nếu cà phê gủi ở đại lý sẽ cao hơn 2 giá nhỏ, vậy mới thấy lượng cà năm nay thiếu nhiều, nó sẽ mất nhiều hơn rất nhiều so với nhận định của các chuyên gia và nhận định của thế giới về cà phê Việt Nam. Nếu nói chỗ tôi là nơi cà đẹp, còn tuổi thu hoạch năng xuất bình quân trên 4 tấn/1 ha, thì năm nay cũng mật gần một nửa so với năm ngoái. Cà phê năm nay nếu giá 43 trở lên là bán được.

  3. hieu daklak

    Việc nhận định gia tăng bán ồ ạt trong đầu năm tới là có cơ sở, do cần tiền tưới nước cho cà phê, song mọi người nên nhớ, mỗi lần tưới cà phê nhiều là mất một vài triệu tiền dầu tưới thôi. Lượng cà phê không do nông dân kháng giá nhiều mà do thương nhân thôi, mọi người đâu biết trong kho của nông dân có bao nhiêu, song khu vực tôi ở tôi biết, không có nhiêu như mọi năm đâu. Mất xấp xỉ 40-50%. Việc bán ra ồ ạt hòan toàn là không có và khổng thể xảy ra. Bởi đơn giản nếu cần tôi đã bán rồi, đã để ra năm không ngu gì tôi bán với giá 41-42 cả. Ít nhất 43 trở lên mới bán những kể cả giá 45 cũng không có chuyện bán ồ ạt. Vì người dân bây giờ rất có kinh nghiệm trong giá cả.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80