Tin buồn

​2 đơn vị đầu tiên được công nhận “Huyện nông thôn mới”

Ngày 24-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao bằng công nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” cho huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh (Đồng Nai).

huyen nong thon moi
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao bằng công nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” và tặng 10 tỉ đồng cho huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh – Ảnh: H.Mi

Đây là hai đơn vị đầu tiên của cả nước đón nhận danh hiệu này sau hơn bốn năm cùng cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, ông Đinh Quốc Thái, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết Xuân Lộc và Long Khánh đã hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xác định được sản phẩm chủ lực, hỗ trợ mô hình sản xuất hiệu quả và vùng sản xuất tập trung.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả Đồng Nai đạt được và mong muốn tỉnh tiếp tục đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng cũng lưu ý Đồng Nai và các địa phương khác vận dụng sáng tạo các chính sách xây dựng nông thôn mới như ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ ngay trong địa bàn nông thôn…

Thủ tướng tặng huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh mỗi địa phương 10 tỉ đồng. Tỉnh Đồng Nai cũng thưởng cho hai đơn vị đạt chuẩn huyện nông thôn mới số tiền 10 tỉ đồng/đơn vị.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80