Bản tin thị trường cà phê ngày 25/11/2014 

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 300 – 400 đồng, lên ở mức 40.800 – 41.400 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015  ngày 24/11/2014
Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015  ngày 24/11/2014

Thị trường London:

Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, Giá cà phê Robusta tiếp nối đà tăng. Kỳ hạn giao tháng 1/2015 tăng 21 USD, tương đương tăng 1,01 %, lên 2.099 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 3/2015 tăng 20 USD, tương đương tăng 0,96 %, lên 2.100 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5/2015 tăng 19 USD, tương đương tăng 0,91 %, lên 2.112 USD/tấn, các mức tăng khá. Biên độ giao dịch tương đối rộng. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Thị trường New York:

Trái lại, trên sàn kỳ hạn ICE US, giá cà phê Arabica điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao tháng 12 không đổi, vẫn đứng ở mức 189,65 cent/lb trong khi kỳ hạn giao tháng 3/2015 giảm 0,2 cent, tức giảm 0,1 %, xuống 190,5 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2015 cũng giảm 0,2 cent, tức giảm 0,1 %, xuống 192,9 cent/lb, các mức giảm rất nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Đồng USD yếu đã làm sức mua trên thị trường cà phê Arabica kỳ hạn chững lại mặc dù đã có một số thông tin kinh tế vĩ mô của thế giới có phần tích cực hơn. Bên cạnh còn là sự suy yếu của giá vàng và dầu thô cũng khiến nhà đầu tư chuyển hướng thị trường.

Giá cà phê thế giới trái chiều còn do có thêm thông tin hỗ trợ, nổi bật là thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Arabica của Brazil và Colombia tăng. Trong khi Volcafe, công ty kinh doanh cà phê của “đế chế hàng hóa” ED & F Man có trụ sở tại Winterthur Thụy Sĩ , điều chỉnh dự báo vụ đang thu hoạch của Việt Nam, chủ yếu là cà phê Robusta, giảm 1,2 triệu bao xuống còn 27,4 triệu bao.

Một số thương nhân quốc tế cho rằng, sản lượng cà phê Robusta vụ mới ở Việt Nam có khả năng thấp hơn nhiều dự báo đã đưa ra do sản lượng thực tế hiện đang thu hoạch cho thấy không như kỳ vọng.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 300 – 400 đồng, lên ở mức 40.800 – 41.400 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Còi

    Dự báo thì vẫn là dự báo còn thực tế năng suất, sản lượng thu hoạch được mới là câu trả lời nặng kí nhất. Người làm cà phê ở các vùng của Gia Lai kêu mất mùa ghê lắm, có nhiều chỗ mất trên 50% (tôi có đứa em làm ở Công ty cà phê Ia Sao II, cùng 1 diện tích mà năm ngoái thu 36 tấn quả tươi thì năm nay thu được 15 tấn; bà chị làm ở Chư Prông năm ngoái thu 125 tấn (quả tươi) thì năm nay thu được 65 tấn,…), còn đại đa số năng suất, sản lượng giảm so với năm trước 30 -35%.
    Trong khi Volcafe – công ty kinh doanh cà phê của “đế chế hàng hóa” ED & F Man có trụ sở tại Winterthur Thụy Sĩ, điều chỉnh dự báo vụ đang thu hoạch của Việt Nam, chủ yếu là cà phê Robusta, giảm 1,2 triệu bao xuống còn 27,4 triệu bao (chỉ giảm 4,2%) là thiếu thực tế; một mức giảm quá ít ỏi, sai khá lớn so với thực tế.

    1. Trần Huỳnh Đức

      Năm nay mất mùa lắm các bác ạ ! Nhà em làm cafe mấy năm trên 1 ha thu được 21 tấn thôi. Đất Kon Tum không được tốt như ở Gia Lai hay Đắk Lắk nên quả không được nhiều. Năm nay 1 ha chỉ thu được có 11 tấn. Chứ nhà cạnh em năm ngoái thu được 25 tấn năm nay cung chỉ vẻn vẹn 9 tấn thôi.

  2. Tiến hùng - chư sê

    Ở chỗ các bác ko biết thế nào chứ chỗ em huyện Chư Sê năm nay mất mùa nặng khiến giá cà phê tươi tăng chóng mặt, dao động từ 9100-9500/kg quả tươi. Chỗ giá thấp thì trả thêm tiền xe vận chuyển nhưng cũng ko thu mua được là bao vì năm nay mất mùa chưa từng thấy…!

  3. Trúc Lam

    Cộng đồng chúng ta cần tuyên truyền cho bà con thực hiện nguyên tắc vàng “bán chậm, bán chừng mực, không ký gửi”. Nếu cần trang trải thì bán và chi theo kiểu “cháo húp quanh, nợ trả dần”. Nếu bán thì giá tối thiểu phải được 42.000đ/1kg mới bán. Khi các nhà buôn, các nhà đầu cơ có nguồn hàng sẽ ép giá xuống trở lại. Nếu chúng ta không bán ồ ạt, hay bán ký gửi thì hàng đâu mà họ làm chủ thị trường. Nên hư ở tại lòng ta. Chúc toàn thể cộng đồng, bà con mạnh khoẻ, tự tin, thắng lợi.

  4. Nam Duong

    Tôi thấy mọi người nói đúng đấy. Bạn bè tôi ở dưới huyện lên Pleiku chơi, ai cũng than năm nay cà phê năm nay mất mua dữ lắm, khả năng giá lên cao là rất đúng. Mong mọi người bán khi cần thiết. Nếu ra tết được thì tốt, giá 45.000d bán là tốt nhất, chúc các chú bác thắng lợi.

  5. Hoa Ly

    Cà phê bây giờ mới vào vụ hái mà, có nơi mất có nơi thì sản lượng tăng hơn năm ngoái, đoán mò thôi chưa hẳn mất mùa đâu các bạn.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84