Bản tin thị trường cà phê ngày 13/11/2014

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 200 đồng, lên ở mức 39.800 – 40.700 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015  ngày 12/11/2014
Biểu đồ cà phê Robusta London T1/2015 ngày 12/11/2014

Thị trường London:

Trên sàn kỳ hạn ICE Europe, giá cà phê Robusta tiếp nối đà tăng lên phiên thứ tư. Kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng thêm 7 USD, tương đương tăng 0,34 %, lên 2.038 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 1/2015 tăng thêm 10 USD, tương đương tăng 0,49 %, lên 2.041 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2015 tăng thêm 9 USD, tương đương tăng 0,44 %, lên 2.047 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Biên độ giao dịch hẹp. Khối lượng giao dịch rất ít ỏi.

Thị trường New York:

Trên sàn kỳ hạn ICE US, giá cà phê Arabica có phiên điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm 0,15 cent, tức giảm 0,08 %, xuống 184,4 cent/lb trong khi kỳ hạn giao tháng 3/2015 không thay đổi và kỳ hạn giao tháng 5/2015 giảm 0,05 cent, tức giảm 0,03 %, còn 191,15 cent/lb, các mức giảm cực nhẹ. Khối lượng giao dịch “khủng”.

USD gia tăng trở lại trước tình hình địa chính trị có dấu hiệu leo thang ở Ukraine đã kéo giá cả nhiều loại hàng hóa nông sản tăng theo, trong khi đồng Reais Brazil giảm thêm 0,4% khiến cho giá cà phê chững lại.

Công ty JM Smuckers, tập đoàn bán lẻ thực phẩm hàng đầu thế giới có trụ sở ở Ohio Mỹ, vừa đưa ra lời cảnh báo giá cao khiến cho nhu cầu chậm lại do vượt quá sức chịu đựng của người tiêu dùng. Được biết, doanh số bán cà phê của JM Smuckers trong giai đoạn tháng 8 – 10 vừa qua đã giảm 18 % khối lượng và giảm 10% giá trị so với cùng kỳ năm trước, trong khi họ đã nâng giá cà phê bán lẻ của mình thêm 9% hồi tháng 6.

Tháng trước, Starbucks, một người khổng lồ của Mỹ, cũng cho rằng họ không thấy thị trường cà phê thiếu cơ bản, và do đó họ không vội vàng mua khi giá cao. Tuy nhiên, Starbucks cũng tiết lộ hiện tồn kho của họ đủ cho 1/3 nhu cầu trong năm tài chính 2015.

Festival Sintercafe hàng năm của khu vực Trung Mỹ diễn ra hôm qua 12/11 ở Costa Rica, bắt đầu với tiệc cocktail thông thường và các chuyến đi thực địa vào ngày thứ Bảy. Sẽ có rất nhiều nhà thương mại và công nghiệp của khu vực và của quốc tế đổ về San Jose để tham dự. Đây là một sự kiện lớn của ngành công nghiệp cà phê toàn cầu.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 200 đồng, lên ở mức 39.800 – 40.700 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tân BL

    Giá cà phê đầu vụ năm nay sẽ tiếp tục gia tăng nhẹ do tương quan với giá cả các loại hàng hóa khác vì đồng USD tăng quá cao đã đội giá lên, mặc cho đầu vụ giá thường thấy sụt giảm.
    Thử so sánh với giá các nông sản khác như bắp, lúa, đậu nành, mì, … sẽ thấy ngay.

  2. Tiến hùng - chư sê

    Mùa năm nay Việt Nam ta mất mùa quá nặng khiến giá ko thể xuống được. Nếu ko tăng giá hơn nữa tôi nghĩ sẽ ko mua được hàng. Nhìn bảng giá thì thấy khối lượng giao dịch quá ít ỏi cho thấy nhà đầu cơ ko giám bán khống vì sợ giá lên….

  3. Mai Hoa

    Năm nay có nhà mất mùa nặng,ở Đinh Trang Thượng có nhà năm ngoái 3ha thu được 13 tấn năm nay đang thu hái thấy không đạt sản lượng ước chỉ đạt khoảng 7,5 tấn mất khoảng 35-40%. Các nhà mua bán khống cứ ngồi mà chờ hàng thực. Năm nay ngân hàng cho vay rộng rãi hơn lãi suất thấp, cuối năm nông dân chỉ phải trả lãi không bị áp lực nhiều về các khoản chi tiêu như các năm trước, một phần mấy năm gần đây nông dân cũng có một phần dự trữ để chi tiêu không đến nỗi phải bán ào ạt lúc đầu mùa, không bán ào ạt khi nghe các thông tin bất lợi, mà biết hỏi thăm anh em bạn bè từ các địa phương khác chứ không tù mù như ngày xưa.

  4. FOREST

    Với tình hình này năm nay càphe sẽ thiết hụt trầm trọng vì càphe của VN thì mất mùa, Brazil cũng vậy. Hai quốc gia hàng đầu này mất mùa thì chắc chắn lượng cung sẽ giảm và thiếu hụt so với lượng nhu cầu nên chắc chắn giá sẽ tốt trong thời gian tới. Bà con nếu cầm cự được thì ráng đến khi thực sự cần thiết mới bán để không bị uổng mồ hôi nước mắt và công sức đã bỏ ra của chúng ta.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82