Bản tin thị trường cà phê ngày 9 + 10/9/2014 

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên không thay đổi, dao động ở mức 39.900 – 40.700 đồng/kg.

Biểu đồ cà phê Robusta London T11  hai ngày 8 + 9/9/2014
Biểu đồ cà phê Robusta London T11 hai ngày 8 + 9/9/2014

 Thị trường London:

-Phiên ngày 8/9: Trên sàn LIFFE, giá cà phê Robusta tiếp tục suy yếu. Kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 10 USD, tương đương giảm 0,48 %, xuống 2.069 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2015 giảm thêm 11 USD, tương đương giảm 0,53 %, còn 2.077 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch rất ít ỏi.

-Phiên ngày 9/9: Giá cà phê Robusta có phiên điều chỉnh. Kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 1 USD, tương đương giảm 0,05 %, xuống 2.068 USD/tấn, trong khi các kỳ hạn giao xa trái chiều. Kỳ hạn giao tháng 1/2015 tăng 1 USD, tương đương tăng 0,05 %, lên 2.078 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2015 tăng 2 USD, tương đương tăng 0,1 %, lên 2.088 USD/tấn, các mức tăng rất nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Thị trường New York:

-Phiên ngày 8/9: Trên sàn ICE, giá cà phê Arabica tiếp nối đà giảm. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 3,6 cent, tức giảm 1,85 %, xuống 194,45 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2015 cũng giảm 3,6 cent, tức giảm 1,81 %, còn 198,5 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

-Phiên ngày 9/9: Giá phê Arabica sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 1,85 cent, tức giảm 0,96 %, xuống 192,6 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2015 giảm 1,9 cent, tức giảm 0,97 %, còn 196,6 cent/lb, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch dưới trung bình.

Đồng USD tiếp tục mạnh thêm trong rổ tiền tệ do nhà đầu tư đặt cược nhiều hơn vào đồng tiền xanh khi cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Đây là yếu tố bất lợi khiến cho giá cả trên hầu hết các thị trường hàng hóa đều sụt giảm. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục cắt giảm lãi suất để thoát khỏi tình trạng giảm phát cũng làm thị trường xáo động thêm.

Theo các nhà quan sát, thị trường cà phê kỳ hạn hiện đang khá yên tĩnh do nhà đầu tư cần chờ đợi thêm thông tin sản lượng vụ mùa mới từ Brazil.

Ông Jack Scoville, phó chủ tịch tập đoàn môi giới Price Futures tại Chicago, cho rằng người mua tỏ ra không vội vàng vào lúc này. Họ cố gắng chờ đợi giá giảm hơn nữa.

Về triển vọng cà phê Ấn Độ vụ mới sẽ bắt đầu được thu hoạch vào cuối năm nay đã có sự bất đồng. Hội đồng Cà phê Ấn Độ dự báo vụ mùa mới sẽ khoảng 5,74 triệu bao, trong khi nông dân trồng cà phê nước này cho rằng sản lượng vụ mới chỉ khoảng 4,83 – 5 triệu bao, do nấm bệnh và mưa quá nhiều hồi đầu năm.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên không thay đổi, dao động ở mức 39.900 – 40.700 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Nguyễn nam Phong

    Theo tôi nghĩ, đợt giao hàng cuối tháng 9 này các đại lý không có hàng để giao, đầu tháng 10 giá trừ lùi giảm, giá cà phê mới có cửa lên giá được. Những hạt cà còn lại ít ỏi trong dân có lẽ sẽ được nguồn vui lớn.

  2. tran du

    Vừa vào xem giá cà phê đã giảm hơn 40usd rồi. Thật là buồn, không biết từ nay đến mùa còn giảm bao nhiêu nữa đây? Làm cafe vất vả quá bà con ơi, với giá cả như hiện nay nói thật tôi không còn mặn mà với cafe nữa. Bây giờ tôi muốn trồng những cây lấy gỗ như sao, sưa, cẩm… thì không biết có phải xin giấy đăng ký gì hay không ? Bà con ai biết thông tin về vấn đề này xin trả lời giúp tôi, xin chân thành cảm ơn.

    1. tambk.nt

      Thực sự mà nói, nếu không có biện pháp cơ giới hoá, thâm canh. thì việc làm cà phê với mức giá và sự chèn ép hiện nay, thì người nông dân chủ yếu lấy công làm lời thôi. Còn những gia đình nào đủ điều kiện, nên chuyển hướng khác, mình cũng đang khuyên gia đình chuyển dần hướng đi. Vì làm cafe bên LĐ vất vả hơn các vùng khác, mà giá cả cũng thấp hơn nữa…

  3. thongnguyen

    Liệu cà phê có giống cà pháo không đây, năm nay thấy cà phê ít trái đã buồn nhìn giá này không muốn làm cà phê nửa. Chúc mừng những ai nhanh chân chuyển đổi nhổ cà trồng tiêu sớm nhé, xong năm nay tôi nhổ hết

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86