Tin buồn

Đòng Nai: Bắt khẩn cấp một chủ doanh nghiệp trộm cắp 43 tấn cà phê, hạt điều

phoi-hat-dieu(21/2) – Số lượng cà phê và hạt điều Thà cùng đồng bọn lấy trộm của Công ty cổ phần Intimex Xuân Lộc lên đến 43 tấn, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Ngày 20-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với 8 bị can đều thường trú ở xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) gồm: Nguyễn Thị Thà (54 tuổi), chủ doanh nghiệp tư nhân Trung Thành, Nguyễn Đình Tường (41 tuổi), Kiều Minh Hưng (49 tuổi), Nguyễn Minh Trí (34 tuổi), Nguyễn Công Đoán (44 tuổi), Nguyễn Tiến Lực (35 tuổi), Phan Duy Linh (41 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2013, Nguyễn Thị Thà liên hệ với em ruột của mình là Nguyễn Đình Tường kiếm người vào kho Công ty cổ phần Intimex Xuân Lộc (trụ sở huyện Xuân Lộc) để lấy trộm nông sản. Sau đó, Tường bàn bạc với Hưng, Trí, Đoán, Lực, Linh đột nhập vào kho của Công ty cổ phần Intimex Xuân Lộc lấy trộm cà phê và hạt điều và dùng xe tải của Nguyễn Minh Tâm chở đến bán cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Cường Lý (trụ sở tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) hơn 16,3 tấn cà phê.

Bà Thà chỉ đạo Tường và đồng bọn tiếp tục lấy trộm các bao đựng hạt điều của Công ty cổ phần Intimex Xuân Lộc mang về kho của mình ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc cất giữ, sau đó mang đi tiêu thụ. Số lượng cà phê và hạt điều Thà cùng đồng bọn lấy trộm của Công ty cổ phần Intimex Xuân Lộc lên đến 43 tấn, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Theo SGGP

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. nông dân cà phê

    Thật là vô lý, ăn cắp một vài bao vác ra khỏi kho còn khó huống hồ gì cả hơn 43 tấn và chở bằng xe tải hẳn hoi. Bảo vệ đâu hết rồi?
    Tôi nghĩ đây không phải là vụ ăn cắp mà có sự nhập nhằng gì đó trong việc mua bán, có thể 2 bên có quan hệ mua bán với nhau nhưng lằng nhằng với nhau trong việc thanh toán nên bà Thà lấy lại hàng và Intimex vu cáo cho bà Thà tội ăn cắp.

  2. congthanh

    Vô lý, công ty lntimex đâu có nhỏ, bảo vệ đâu? Ăn cắp gì mà hơn 40 tấn mình thử vào coi có vác nổi 1 bao ra ko? Cà phê lên nổi lòng tham hết rồi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82