Thị trường tiêu Ấn Độ: Khả năng sẽ xuất hiện nhu cầu mới trong tuần này

Giá hạt tiêu đã giảm trong tuần qua, mặc dù hàng có sẵn vẫn bị thắt chặt. Hoạt động mua đã chậm lại do nhiều đại lý trong nước chuyển sang kinh doanh hoa quả khô mùa lễ hội Diwali, các thương nhân cho biết, họ sẽ trở lại buôn bán hạt tiêu sau “Panchami”, vào ngày 5/11.

Vì vậy, giá tiêu suy giảm hiện nay trên thị trường, đặc biệt là hàng giao ngay, “chỉ là một hiện tượng tạm thời,” nguồn tin thị trường nói với Business Line.

Trên thị trường quốc tế, mức giá được các công ty đưa ra vẫn ổn định trong cung cấp ngắn hạn. Chỉ có Brazil được báo cáo nguồn hàng hiện sẵn có.

Nhu cầu của thị trường nội địa Ấn độ được dự đoán sẽ tăng từ cuối tuần tới trở đi cho các nhu cầu mùa đông. Tương tự như vậy, nhu cầu ở nước ngoài cũng có thể đến cho các nhu cầu mùa đông, mùa Giáng sinh và năm mới.

Trong khi đó, hàng sẵn có dường như bị hạn chế. Vụ mùa tiếp theo, theo những người trồng ở Kerala và Karnataka, có thể sẽ giảm 10 – 20 %. Nếu vụ mùa năm 2012 được ước tính ở xung quanh mức 50.000 – 55.000 tấn, vụ mùa tiếp theo sau đó sẽ là vào khoảng 50.000 tấn, thương nhân cho biết. Tồn kho mang sang vụ sau cũng được hiểu là ít hơn nhiều. Hiện nay, tỷ lệ xuất hiện của tiêu non và tiêu xanh được bán cho ngành công nghiệp chế biến như một dấu hiệu về các vụ tiếp theo.

Tại thời điểm này năm ngoái, họ cho biết, ngành công nghiệp chế biến sử dụng vào khoảng 10 – 12 tấn mỗi ngày, trái lại so với hiện nay chỉ vào khoảng 3 – 4 tấn.

Các nhà sản xuất hạt tiêu ngâm nước muối yêu cầu quả xanh non trong khi các đơn vị sản xuất tiêu xanh sấy khô yêu cầu quả hơi già.

Karnataka đã cho rằng có một vụ mùa khoảng 35.000 tấn, nay hầu như đã cạn kiệt và những người còn nắm giữ một số hàng đang báo giá 485 – 490 Rupi/kg bằng tiền mặt và thực hiện tại cơ sở và hiện tượng này cho biết do nhiều người mua trong nước đã chuyển hướng đến Kerala. Do đó, sự bùng nổ nhu cầu từ tất cả các thị trường lớn của Bắc Ấn Độ đã đẩy giá giao ngay tăng liên tiếp cho đến cuối tuần trước.

Trên sàn NMCE, các hợp đồng tháng Mười Một và tháng Mười Hai trong tuần đã tăng 350 Rupi và 450 Rupi lên mức 47.490 Rupi/tạ và 47.320 Rupi/tạ (tương đương 7.691 USD/tấn và 7.663 USD/tấn) vào hôm thứ Bảy. ( 1 USD = 61,7501 Rupi )

Tuy nhiên, trên sàn IPSTA, hợp đồng tháng Mười Một giảm 1.200 Rupi xuống 47.300 Rupi/tạ (tương đương 7.660 USD/tấn) trong khi hợp đồng tháng Mười Hai tăng 20 Rupi lên 47.700 Rupi/tạ (tương đương 7.725 USD/tấn). Tổng kim ngạch trên sàn NMCE giảm 59 tấn còn 44 tấn. Tổng hợp đồng mở giảm 5 tấn còn 14 tấn.

Giá giao ngay giảm 600 Rupi xuống mức 45.800 Rupi/tạ (tương đương 7.417 USD/tấn) loại tiêu xô và 47.800 Rupi/tạ (tương đương 7.741 USD/tấn) loại tiêu chọn.

Đặc chủng Ấn Độ trên thị trường quốc tế tăng lên 8.100 USD/tấn (c&f) đi châu Âu và 8.350 USD/tấn (c&f) đi Mỹ.

Các kịch bản được báo cáo đều cho thấy giá tiêu từ tất cả các nguồn gốc vẫn vững chắc do nguồn cung thế giới tiếp tục bị thắt chặt hơn.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83