Điều thô nhập khẩu tăng vọt

doanh-nghiep-dieuTheo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), trong 9 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã nhập khẩu 503.000 tấn điều thô, tăng 81% về lượng so cùng kỳ, với giá trị trên 470 triệu đô la Mỹ.

Vinacas dự kiến lượng điều thô nhập khẩu cả năm 2013 vào khoảng 600.000 tấn, tăng 50% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm nay. Như vậy, trong tổng lượng điều thô nguyên liệu năm nay, tỷ trọng nhập khẩu chiếm khoảng 70%, trong khi các năm trước là khoảng 50%.

“Việc nhập khẩu một lượng lớn điều thô chứng tỏ nhu cầu thị trường lớn”, ông Đặng Hoàng Giang, Tổng thư ký Vinacas nói.

Những quốc gia bán điều thô cho Việt Nam chủ yếu là một số nước Đông và Tây Phi và còn lại là Campuchia, Indonesia. Lý do để Việt Nam phải nhập điều thô tăng một phần do trong thời gian nhiều diện tích trồng điều ở Đồng Nai, Bình Phước – hai tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất nước, có nhiều diện tích trồng điều đã bị chặt bỏ để chuyển sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn như hồ tiêu, cao su.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 192.000 tấn điều nhân, tương đương 1,22 tỉ đô la Mỹ, trong khi, cùng kỳ năm 2012 lượng điều nhân xuất khẩu là 160.000 tấn, giá trị thu về là 1,08 tỉ đô la Mỹ.

Theo ông Giang, trong năm nay giá xuất khẩu điều giảm hơn so với năm 2012 nhưng bù lại thị trường tiêu thụ nhiều hơn. Cụ thể, giá điều xuất khẩu trung bình 8 tháng đầu năm là hơn 6.355 đô la Mỹ/tấn, giảm gần 454 đô la Mỹ/tấn so với mức giá trung bình của cùng kỳ năm trước.

“Nếu không có gì thay đổi thì năm nay Việt Nam thu về khoảng 1,8 tỉ đô la Mỹ từ xuất khẩu điều nhân và các sản phẩm liên quan đến điều. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay”, ông Giang cho biết.

Năm 2012, Việt Nam xuất 223.000 tấn điều nhân, giá trị thu về là 1,48 tỉ đô la Mỹ.

Đầu năm nay, Vinacas đưa ra mục tiêu mỗi năm thu về khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ (trong khoảng thời gian 2013-2015).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ba thị trường tiêu thụ điều nhân lớn nhất của Việt Nam vẫn là Mỹ chiếm gần 34,5%, Trung Quốc là 16,6%, Hà Lan là 10,4%. Bên cạnh đó, năm nay, lượng điều nhân xuất sang thị trường Ấn Độ tăng gần 102% về lượng và gần 68% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

81