Việt Nam : xuất khẩu cà phê tháng 3/2013 tăng 57,3 %

Nguyên nhân xuất khẩu tăng vọt là do trong tháng 2/2013 thị trường nước ta có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cổ truyền khá dài ngày.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải Quan vừa công bố cho thấy, xuất khẩu cà phê tháng 3/2013 đạt 157.891 tấn với giá trị kim ngạch 353,77 triệu USD, tăng 57,3 % về lượng và tăng 61,9% về giá trị so với xuất khẩu của tháng 2/2013.

Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu trong tháng đã giảm 10,9 % về lượng và giảm 7,7 % về giá trị kim ngạch so với xuất khẩu cùng kỳ năm trước.

Giá bình quân xuất khẩu trong tháng đạt 2.241 USD/tấn, tăng 2,89% so với giá bình quân xuất khẩu của tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu của niên vụ 2012/2013 (từ đầu tháng 10 đến hết tháng 3) xuất khẩu cà phê đã đạt 864.000 tấn với giá trị kim ngạch 1,85 tỷ USD, tăng  13,7 % về lượng và tăng 14,3 % về giá trị kim ngạch so với xuất khẩu 6 tháng đầu của niên vụ 2011/2012.

Theo thống kê của Tổ chức Cà phê Quốc Tế (ICO), Việt Nam vẫn là nhà sản xuất Robusta hàng đầu thế giới và là nhà xuất khẩu cà phê giữ vị trí thứ 2 toàn cầu.

Giacaphe.vn

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. lambaoloc

    Người dân ta là vậy khi thấy giá quá cao rồi đua nhau bán cho bằng hết, bởi giá có lên được lâu đâu vừa lên ngày hôm trước sang ngày hôm sau đã khác. Bởi vậy kể ra nếu theo người dân thấy hay, bây giờ giá có tăng cũng chẳng còn hàng mà bán, không phải người dân không muốn bán mà hầu như đã hết thật rồi + với năm vừa rồi mất mùa rất nặng. Chẳng qua là năm rồi VN do diện tích cà phê tăng mà thôi chứ thực tế mất mùa rất nặng.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

89