Bờ Biển Ngà: nông dân chuyển từ ca cao sang trồng cao su

Nông dân của Bờ Biển Ngà chuyển sang trồng cây cao su cho thu nhập ổn định để thay thế cho cây ca cao, với mục tiêu sẽ đạt sản lượng 600.000 tấn vào năm 2020.

Sự quan tâm của nông dân với cây cao su ngày càng nhiều hơn đã giúp cho sản lượng cao su tự nhiên của Bờ Biển Ngà đạt 255.000 tấn trong năm 2012, tăng hơn 6% so với năm trước, người đứng đầu Hiệp hội cao su tự nhiên cho biết hôm thứ Tư 13/1.

Bờ Biển Ngà, quốc gia trồng ca cao hàng đầu thế giới, cũng là nước xuất khẩu cao su hàng đầu của châu Phi với sản lượng lên đến 240.000 tấn trong năm 2011, hơn một nửa tổng sản lượng của lục địa này.

Giá dầu thô tăng đã thúc đẩy nhu cầu cao su thiên nhiên, sản lượng toàn cầu đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua, đạt khoảng 11 triệu tấn trong năm 2011.

Trong khi các nhà sản xuất châu Á bao gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia thống trị sản lượng thế giới, nông dân Bờ Biển Ngà cảm thấy thất vọng bởi thu nhập thấp từ cây ca cao nên đã chuyển dần sang trồng cây cao su cho thu nhập ổn định hơn.

“Trong điều kiện sản xuất …  hiện chúng tôi đạt 255.000 tấn”, Tổng thư ký Hiệp hội cao su tự nhiên Bờ Biển Ngà (APROMAC), ông Akpangni Attobra cho biết.

“Theo dự kiến, chúng tôi sẽ có 270.000 tấn vào năm 2013, và vào năm 2014 sẽ là hơn 300.000 tấn. Mục tiêu là sản lượng 600.000 tấn vào năm 2020, và chúng tôi nghĩ rằng sẽ đạt được mục tiêu đó.”

APROMAC, tổ chức giám sát quỹ phát triển cao su của Bờ Biển Ngà, tài trợ cho việc trồng mới 17.000 ha cao su trong năm 2012, mặc dù đã tiếp nhận một yêu cầu lên tới 55.000 ha.

Hiệp hội nhằm tạo ra 20.000 ha cao su trồng mới trong năm nay.

“Vấn đề chính là chúng tôi không có vườn ươm đủ để sản xuất cây giống. Nhu cầu cây giống là quá cao. Có rất nhiều người muốn trồng”.

“Chúng tôi không yêu cầu nông dân chặt bỏ cà phê hay ca cao để trồng cao su. Trái lại, chúng tôi yêu cầu nông dân giữ lại cây ca cao và trồng xen một cây cao su nhỏ bên cạnh, vì giá cả hàng hóa thế giới biến động khó lường”, ông Attobra nói thêm.

Một điều tra gần đây cho thấy Bờ Biển Ngà hiện có gần 100.000 nông dân cao su.

>> Xem bảng giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Anh Văn (theo Reuters/Giacaphe.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85