Colombia: sản lượng cà phê năm 2013 đạt khoảng 10 triệu bao

Luis Genaro Munoz, giám đốc điều hành của Liên đoàn gieo trồng cà phê quốc gia Colombia (Fedecafe), dự kiến sản lượng cà phê tại quốc gia thuộc dãy Andes sẽ đạt khoảng 10 triệu bao (bao = 60kg) trong năm nay, cho thấy có sự gia tăng sản xuất mạnh trong năm 2012.

Thông tin từ Fedecafe, phát hành hôm thứ Tư ngày 6/1, cho thấy rằng sản lượng trong tháng 1/2013 tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, nhờ cây trồng được phục hồi sau khi bị tác động của điều kiện thời tiết xấu vào năm ngoái. Sản xuất tháng 1/2013 đạt 877.000 bao trong khi xuất khẩu tăng 34% lên 725.000 bao.

Trong 12 tháng qua, tính đến hết tháng 1/2013, sản lượng cà phê đứng ở mức 8.080.000 bao, cao hơn 9% so với một năm trước đó. Riêng trong năm 2012, sản lượng đạt 7,74 triệu bao, thấp hơn 1% so với năm 2011.

Theo dữ liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản lượng của Colmbia cao nhất là năm 2007. Trong năm này, con số xuất khẩu của Colombia là 12.515.000 bao, xếp thứ 3 thế giới, chỉ sau hai cường quốc sản xuất và xuất khẩu hàng đầu là Brazil và Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2008 trở đi, cây cà phê Colombia bị bệnh gỉ sắt nấm hồng tàn phá phải xóa bỏ để thay mới khoảng 300.000 ha.

Colombia sản xuất chủ yếu cà phê Arabica chế biến ướt, thường được gọi là Colombian Milds.

Anh Văn (theo DJ/Giacaphe.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80