Việt Nam bán ra ít hơn 40% sản lượng cà phê vụ mới

Thu hoạch cà phê ở Lâm ĐồngNedcoffee dự báo, Việt Nam, nước trồng cà phê robusta lớn nhất thế giới có thể bán ra chưa đến 40% cà phê thu hoạch từ vụ 2012-2013 (bắt đầu vào ngày 1/10) trước Tết Nguyên Đán.

Giá thấp khiến nông dân tạm trữ hàng và chỉ bán ra một lượng hàng nhỏ để bù đắp chi phí.

Theo Nedcoffee, những năm trước đó, nông dân thường bán ra khoảng 50% số cà phê trong vụ thu hoạch trước khi dịp Tết Nguyên Đán bắt đầu vào tháng Hai.

Tuy nhiên, từ năm ngoái, xu hướng này đã thay đổi khi nông dân được hỗ trợ về tài chính để tạm trữ hàng.

Nedcoffee cho biết thời tiết rất thuận lợi cho việc thu hoạch và chất lượng cà phê tốt hơn năm ngoái dù kích cỡ hạt nhỏ hơn chút ít.

Nông dân Việt Nam hiện đang gần thu hoạch xong vụ cà phê 2012-2013 và mới bán được khoảng 15%.

Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính sản lượng cà phê năm nay giảm 1 triệu bao so với niên vụ trước xuống còn 25 triệu bao./.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. lâm hà

    Mới bán được 15% sẽ = 50% của mọi năm đấy các nhà buôn à. Cứ ngồi đó mà mơ ra Tết còn 85% hàng để mua.

  2. Cafe tối

    Đọc bài báo mà thấy buồn cười !
    Viết về cà phê của VN mà viết theo lời mấy ông tây, TTXVN không đủ tư cách để nói hay sao?
    Hay là sợ nói ra không ai tin.

  3. lambaoloc

    Xu hướng này đã thay đổi khi nông dân được hỗ trợ về tài chính để tạm trữ hàng.
    Nghe mà thấy chạnh lòng, làm như nước mình là Brazin, nông dân phải tự lực hết cho dù đó là khó khăn tột cùng.
    Mà cũng chẳng ai muốn trữ làm gì, chỉ muốn cầm cự thôi, ai đảm bảo cho nông dân chỉ có người nông dân là người hiểu hơn hết. Nhìn và nói ai chẳng nói được.

    1. dinh xuaneatul

      Bực mình quá phải không bạn. Đúng là mình thấy buồn khi người ta nói nông dân trồng cà fe được hỗ trợ tài chính. Đến giá bèo thế này cũng phải bán để trả nợ nếu vay nữa không khéo mất nhà.

  4. Còi

    “Tuy nhiên, từ năm ngoái, xu hướng này đã thay đổi khi nông dân được hỗ trợ về tài chính để tạm trữ hàng” – nói như thế chứng tỏ TTXVN cũng chẳng nắm được gì về chính sách tài chính mà người nông dân làm cà phê được thụ hưởng.

  5. ca phê daklak

    Mấy bác viết bài viết này không thấy ngại ah? Nhà mình cũng làm cà phê mà có nhận được đồng nào trữ cà phê đâu, phải bán để trả công hái, tưới…vv và vv… Ra gặp mấy ông ngân hàng thì phải có bìa đỏ và %…, thấy mà xót ruột.

  6. Andrew Nguyễn

    Không biết TTXVN rảnh quá không biết nói gì nên nói xàm hay mắc bệnh “thành tích” nhỉ?
    Tôi lớn lên ở xứ sở cafe, chứng kiến kinh tế địa phương toàn dựa vào cafe, nông dân trồng cafe lâm cảnh lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần vì thiên tai, vì loạn giá, vì đầu cơ, vì đủ thứ trên đời. Ấy thế mà tôi có thấy cái gì gọi là “hỗ trợ tài chính để giữ hàng” đâu nhỉ?

  7. Bon

    TTXVN không phải nói xàm hay mắc bệnh thành tích như bạn nghĩ. Như bạn @Cafe tối đã phản hồi là : “Viết về cà phê của VN mà viết theo lời mấy ông tây”, trong bài báo có nói rõ là theo Nedcoffee chứ TTXVN có nói gì đâu, nên bạn ấy mới hỏi “TTXVN không đủ tư cách để nói hay sao?”. Bạn hiểu rồi chứ?

Tin đã đăng

Tin mới nhất

90