Bản tin thị trường cà phê ngày 21/12/2012

Hôm nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 300 đồng lên mức 37.800-38.000 đồng/kg.

Trên sàn NYSE Liffe London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1 tăng  41 USD, tương đương 2,14% lên 1.918 USD/tấn, mức tăng rất mạnh và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 18 USD, tương đương 0,95%, lên mức 1.887 USD/tấn, mức tăng nhẹ hơn. Cấu trúc giá đảo vẫn được duy trì với mức chênh lệch lớn hơn.

Trong khi đó, trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica đảo chiều, kỳ hạn giao tháng 3 giảm 1,95 cent, tương đương 1,35%, xuống 142,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 1,95 cent, tương đương 1,29%, còn 145,8 cent/lb.

Theo các nhà quan sát trên sàn, sức mua trên thị trường London sẽ trở nên yếu dần khi nhà đầu tư chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Nhiều nhà rang xay e ngại càng khó mua được hàng với mức giá này qua năm mới khiến cho “nhiều vị thế bán không có cà phê để giao”, một nhà môi giới tại London tiết lộ.

Theo Conab, cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil, cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã có vụ mùa 2012 đạt kỷ lục 50,83 triệu bao, tăng so với lần dự báo kề trước là 50,48 triệu bao và cao hơn năm ngoái 17%. Dự đoán nguồn cung cà phê Brazil tăng lên đã khiến giá cà phê Arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp mới kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Chuyên gia Jack Scoville ở Price Futures nhấn mạnh : “Thị trường sẽ phải đón nhận rất nhiều lời chào hàng cạnh tranh trong ngắn hạn từ các quốc gia Trung Mỹ và Colombia, trong khi Brazil vẫn còn rất nhiều hàng.”

Báo cáo của sàn ICE cho biết tồn kho Arabica tại New York giảm 1.275 bao so với đầu tuần.

Thị trường càng trầm lắng khi nhà đầu tư tiếp tục để mắt tới đàm phán ngân sách tại Quốc hội Mỹ. Tuy hai bên đều có nhượng bộ nhưng cũng chưa thể khẳng định là thoát khỏi nguy cơ của “vách đá tài khóa”.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 300 đồng lên mức 37.800-38.000 đồng/kg.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Gia Hưng

    Hy vọng vào kỳ nghỉ Giáng Sinh và Năm Mới 2013 giá chỉ giảm nhẹ. Biết đâu có nhiều nhà đầu tư chọn thời điểm này để mua hàng.

  2. trần du

    Kì hạn giao tháng 1 tăng như vậy có phải đang khan hiếm hàng thật không nhỉ bà con?. Mặc dù tôi đang rất cần tiền chi tiêu nhưng tôi sẽ hết sức tiết kiệm lượng cà bán ra để chờ giá lên, chứ với giá như vậy thì tôi thấy tiếc cho công sức của tui bỏ ra để có được hạt cà phê lắm bà con ạ.

  3. dinhthivan 123

    Đúng là maù xanh hi vọng. Nhưng mức giá này chưa phải là giá mong đợi. Phải trên 40k thì bán nhé bà con.

  4. Nông Dân

    Theo dự đoán chắc gần tới noel giá cafe sẽ giảm nhẹ, nên ai cần tiền trong thời gian này hãy bán 1 ít đi để chi tiêu, còn lại thì để đó.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80