Tin buồn

Bản tin thị trường cà phê ngày 13/12/2012

Chốt phiên hôm qua, giá trên 2 sàn giao dịch cà phê thế giới trái chiều. Phần thắng nghiêng về phía cà phê Robusta London.

Giá cà phê Robusta trên sàn Liffe NYSE London vừa có phiên tăng liên tiếp. Kỳ hạn giao tháng 1/2013 tăng 9 USD, tương đương 0,47%, lên 1.897 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2013 tăng 6 USD, tương đương 0,32%, lên 1.890 USD/tấn, các mức tăng khá nhẹ. Hiện tượng giá đảo được duy trì nhằm để kéo hàng ra.

Giá cà phê Robusta xuất hiện cấu trúc giá đảo, theo chuyên gia phân tích của Sucden Financial, tạo ra cảm giác London rất thiếu hàng. Đặc biệt sau khi ông Chủ tịch Vicofa cho biết nông dân Việt Nam sẽ không bán hàng ra dưới 40.000 đồng/kg do có được sự hỗ trợ tín dụng.

Giá tăng còn do nhà đầu tư thanh lý hợp đồng sắp đến ngày hết hạn quyền chọn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica New York tiếp tục đan xen những phiên trái chiều thường thấy. Kỳ hạn giao tháng 3/2013 giảm 3 cent, tức giảm 2,01%, xuống 146,5 cent/lb và giao tháng 5/2013 giảm 2,95 cent, tức giảm 1,94%, còn 149,45 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Giá cà phê Arabica rơi xuống mức thấp mới trong 30 tháng.

Sức ép của cà phê Arabica từ các nước sản xuất vẫn chưa thấy giảm do lượng hàng đang được tung ra hết sức dồi dào. Theo Alonso Tomas, một nhà phân tích tại công ty INTL FCStone cho biết, giá cà phê Arabica không thể không giảm do nguồn cung hết sức lớn từ vụ mùa bội thu ở Brazil. Giá giảm còn do đồng USD sụt giảm tạo thêm sức ép lên thị trường hàng hóa nói chung. Thị trường, vì thế, vẫn còn trông đợi vào việc xử lý “vách đá tài chính” của Quốc hội Mỹ.

Báo cáo tồn kho trên sàn ICE cho biết trong tuần qua lượng cà phê được cấp chứng nhận đã tăng thêm 2.967 bao, lên 2.529.487 bao, tương đương 151.769,22 tấn, mức tồn kho cao trong hơn 3 tháng qua.

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên lặp lại mức 38.000-38.200 đồng/kg, ngang bằng mức giá của cuối tuần trước.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, ở mức 1.825 USD/tấn, FOB, với trừ lùi 70 USD theo giá giao tháng 1 tại London.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Cafe Chim

    London không thiếu hàng nhưng đầu cơ vẫn tạo ra giá đảo nhằm gây cảm giác thiếu hàng rồi đẩy giá lên cao để chốt lời. Ta có quyền hy vọng rằng mốc 2000 sẽ vượt trước Tết không hả các bác?

  2. Nguyễn Tiến

    Gửi Cafe Chim! 2000 trước tết thì khó được lắm, em cũng là 1 nông dân nhưng dự đoán là vậy.
    Haiz! hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thôi, còn những người nông dân thì vẫn nghèo, bán ra giá thấp. Doanh nghiệp kiếm lời.

    1. Lưu Hùng Lạc

      Hỗ trợ thông qua cho DN vay vốn để mua tạm trữ, xuất khẩu … vẫn là con đường ngắn nhất để nâng giá thành sản phẩm bạn ah!

  3. honam

    Gần tới Giáng sinh và tết dương lịch rồi, đây là thời điểm các nhà buôn lớn trên thế giới nghĩ lễ. Vì vậy giá cà phê dễ quay đầu giảm! Hy vọng giá trước Tết vào mức 2000$ là rất khó!

  4. chogia

    Kỳ vậy các bác ơi sàn giao dịch cộng 32$ mà vừa cộng 100đồng sao? Với giá cả thế này thì năm nay làm ăn không có lãi rồi. Nhà em năm nay mất mùa quá năm ngoái 3.8tấn/ha, năm nay có đc 2.9tấn/ha thôi mà vừa rồi đang hái mưa mấy trận hoa ra linh tinh em đang lo sang năm lại mất mùa nữa.

  5. Tamglai

    Hôm nay 38.700đ mới đúng! Mà bà con cũng chưa nên quan tâm giá này. Cố gắng “Thắt lưng, buộc bụng” chờ giá lên. Giá thế giới chưa phục hồi, các nhà thu mua trong nước không có quan điểm đồng hành cùng nông dân. Nông dân ta phải đoàn kết lại!

  6. Sáu xị

    Xin hỏi các bác lên mốc 2000 để làm gì?
    Hiện nay các doanh nghiệp đã phát giá thu mua theo giá Luân đôn tháng 3 rồi.

  7. luabeo

    Giá thế giới lên nhiều thì thị trường VN cộng ít, nếu giảm ít thì trừ nhiều, tôi chả hiểu cho thị trường caphe VN ra sao cả các bác ạ.

  8. Dan cafe

    Hiện nay DN thu mua nội địa theo giá tháng 3 London nên chỉ tăng 100đ.
    Nhưng lại chào bán FOB theo giá tháng 1 London,… chứng tỏ DN của ta quá dại !
    Anh Thịnh còi ơi ! DNVN học cái độc chiêu dại này từ đâu ra vậy. Somali chăng? cũng không phải…!

  9. Còi

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong niên vụ 2011-2012, tác giả @Nguyễn Vịnh có giải thích là đến 20 tháng 12 này mới thực hiện giao dịch của tháng 3 năm 2013. Nay mới 14 thì vẫn còn giao dịch trong tháng 01/2013. Nhờ @ Nguyễn Vịnh lên tiếng giùm.

    1. Nguyễn Vịnh

      Bạn @Còi đang hỏi về giao dịch, nhưng bạn không nói rõ giao dịch giữa ai với ai, thời gian nào nên tôi không còn nhớ là nói trong trường hợp nào.
      Nhưng trong niên vụ 2011/12 thì chắc chắn là ko bàn về niên vụ 2012/13 bạn nhỉ !

  10. MINH CAFE

    Nản các doanh nghiệp thu mua trong nước, kỳ hạn tháng 1(giá cao) chưa hết mà đã mua cà theo kỳ hạn tháng 3(giá thấp), làm vậy thì ép người nông dân quá. bà còn đừng bán cafe coi thử doanh nghiệp lấy hàng đâu ra mà giao.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78