Bản tin thị trường cà phê ngày 7/12/2012

Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 500 đồng lên mức 38.200-38.300 đồng/kg, thị trường ngoài có nhiều giao dịch quanh mức 39.000 đồng/kg.

Biểu đồ London phiên giao dịch 06/12/2012

Trên sàn Liffe NYSE London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2013 tăng 24 USD, tương đương 1,26%, lên 1.905 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3/2013 tăng 25 USD, tương đương 1,31%, lên mức 1.911 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh.

Tương tự, trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2013 tăng 1,85 cent, tương đương 1,24%, lên mức 150,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5/2013 cũng tăng 1,85 cent, tương đương 1,22%, lên mức 153,8 cent/lb.

Thị trường hàng hóa đã khởi sắc hơn sau những tuyên bố thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế ở tầm vĩ mô của các nhà hoạch định chính sách. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm dự báo tăng trưởng khu vực Eurozone và giữ nguyên lãi suất siêu thấp 0,75%, và có thể hạ lãi suất thấp hơn nữa, để kích thích kinh tế. Bất đồng trong chính trường Mỹ về “vách đá tài chính” chắc chắn sẽ đi đến một thỏa hiệp, vì cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều không muốn trở thành “tội đồ lịch sử” một khi nền kinh tế lớn nhất hành tinh sụp đổ.

Theo các nhà quan sát, cả hai sàn Liffe London và Ice New York phiên vừa qua tăng điểm hoàn toàn do đầu cơ thúc đẩy, trong khi khách mua vắng bóng, nhà đầu tư còn lưỡng lự vì xu hướng giảm trên hai thị trường vẫn chiếm ưu thế.

Khách mua cà phê Robusta cho nhu cầu rang xay vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Bởi họ cho rằng mùa thu hoạch tại Việt Nam đang đạt đỉnh và nhu cầu trang trải vốn đầu tư, chuẩn bị mua sắm đón năm mới là áp lực sẽ khiến nông dân của quốc gia này sớm bung hàng ra.

Tuy nhiên, thông tin của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo về sản lượng niên vụ 2012/2013 ước giảm 30% so với vụ trước cũng làm nhà rang xay lo lắng.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (CeCafe) vừa cho biết, xuất khẩu cà phê nhân năm nay sẽ giảm 5 triệu bao so với năm 2011. Riêng xuất khẩu cà phê nhân trong tháng 11 giảm 8,7% so với mức 2,51 triệu bao cùng kỳ. Nông dân Brazil vừa có một vụ mùa bội thu nhưng xuất khẩu lại giảm, do giá cao năm trước giúp nông dân có đủ vốn để giữ hàng trong khi giá cà phê thế giới những tháng gần đây đang suy giảm.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 500 đồng lên mức 38.200-38.300 đồng/kg, thị trường ngoài đang giao dịch quanh mức 39.000 đồng/kg.

Cà phê xuất khẩu loại R2, 5% den vỡ, được chào giá 1.835 USD/tấn, FOB, với mức trừ lùi 70 USD theo giá tháng 1 của London.

 Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. thienphu

    Sao 9h sáng nay mình ở Gia Lai chỉ bán có 38 ngàn vậy. 39 ngàn đâu ra! Sau này lên 50 ngàn cũng phải bán thôi vì người ta đòi nợ tùm lum mà.

      1. snow white

        thay vì chờ như vậy thì bán giá 40-45, xong gửi tiết kiệm 13-14% (tương đương với bán cà giá 45-51) khỏe hơn mợ ạ. chờ lên 60 thì chắc hơi lâu-có khi em gửi tk lại đến đích trc mợ.
        để ngân hàng buôn tiền hộ mình là khỏe nhất

  2. Tân Hưng

    Trưa qua mình bán sang tay 38.800 đ/kg, vậy là mất 500 rồi nhỉ. Cũng phải chấp nhận thôi, đang kẹt quá mà.

  3. Dương Thông

    Bà con ai muốn giữ hàng chắc chắn sang tháng 2 /2013 cà sẽ lên 42-45 còn ai muốn bán thì vùng giá trong tháng này sẽ nằm trong khoảng từ 36-38 nên chọn thời điểm để bán tốt nhất. Đó là quy luật của thị trường hàng năm thường xảy ra khi một bên thì cần tiền để trang trải còn một bên là cơ hội kinh doanh của các nhà đầu cơ. Thuận mua vừa bán tùy theo từng thời điểm bà con quyết định bán hay không là tùy thuộc ở mình . Theo tôi bà con ta nên bán ra vừa đủ chi tiêu còn lại để qua thàng 2/2013 hãy bán từ từ tránh việc bán tháo ồ ạt ắt chúng ta sẽ thành công . Chúc bà con ta thắng lợi.

    1. ho vuong

      Giá 38 và hơn đang có, sao bạn Dương Thông lại nhắc đến giá 36-38. dư báo giá lên đó là tâm lí tôi ủng hộ. Tôi nghĩ bạn đang nói cà trắng (thóc) arabica thì đúng hơn. Tôi nghĩ giá dương cũng do hàng găm tốt còn tranh bán kiểu gì cũng khó. Qua diễn đàn cho hỏi giá robusta ở sàn và thị trường nó sát nhau riêng cà arabica thì thấp hơn sàn nhiều quá, ví dụ sàn cà a hôm qua 150.10 tương đương 68700 nhân xk chưa trừ lùi thị trường lại tính 48000 vậy xa quá. Tôi không biết trừ lùi của 2 sàn. Anh biết chỉ giùm cám ơn nghe!

      1. Dương Thông

        Anh Hồ Vương à : Tôi đang nói dến cà Robusta bởi giá hôm nay tăng nhưng xu thế sẽ vào ngưỡng 36-38 còn cà Arabica họ mua 48 là ép đó. Hiện tại giá xuất khẩu trừ lùi 28 cent tính ra là 56 cà đen chia đôi gần như bù đủ chế biến xuất khẩu. Họ mua đón giá xuống đó.

  4. dakha-land

    Bác nào phải vay nợ ngân hàng, nợ phân bón… thì bán trả hết nợ đi hen, còn dư tý nào thì từ từ bán cũng đc. Chứ cứ ngâm là lãi suất nó xơi hết đấy.

  5. lieu ngoc oanh

    Tôi dự đoán các nhà rang xay Việt Nam năm nay phải nhập khẩu cà phê về để chế biến. Họ chuẩn bị gom hàng rồi đó bà con nông dân đừng có xuất hàng trong năm nay.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82