Tin buồn

Ướp thành công cành hoa hồng

Ông Nguyễn Công Hóa ở làng hoa Vạn Thành, phường 5, Đà Lạt (Lâm Đồng) được ghi nhận là người đầu tiên thành công trong việc ướp tươi cành (kèm theo lá) hoa hồng.

Được biết, sau khi thành công trong việc ướp tươi bông hoa hồng, ông Nguyễn Công Hóa đã tự nghiên cứu để tìm ra cách ướp tươi luôn cả cành và lá hoa hồng.

Theo phương pháp của ông Hóa, thời gian để ướp một cành hoa hồng kèm theo lá và cả hoa phải mất đến trên 20 ngày. Hiện đã có một công ty ở Nhật đặt hàng 50.000 cành hoa (cành nhánh, lá và hoa) mỗi tháng với ông Nguyễn Công Hóa.

Nguyễn Thịnh
Theo Báo Nông Nghiệp

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80