Bản tin thị trường cà phê ngày 10/10/2012

Giá cà phê thế giới hầu hết giảm trong phiên giao dịch ngày 9/10 bởi áp lực của đồng USD mạnh và nỗi lo kinh tế toàn cầu suy yếu.

Trên sàn giao dịch NYSE Liffe ở London, giá cà phê giao tháng 1, tháng 3 và tháng 5 hôm qua đồng loạt giảm 6 USD so với phiên liền trước, với kỳ hạn tháng 1 chốt ở mức 2.074 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11 tuy nhiên tăng 2 USD và lên 2.066 USD/tấn.

Trên sàn ICE ở New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 để mất 3,8 cent xuống 165,3 cent/lb – thấp nhất trong vòng 1 tháng qua.

Không chỉ thị trường cà phê mà còn các hàng hóa khác đồng loạt chịu áp lực giảm bởi đồng USD mạnh lên và những lo lắng về thể trạng kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua đưa ra nhận định, nền kinh tế thế giới đang đối mặt áp lực suy giảm nghiêm trọng, đồng thời điều chỉnh giảm mức dự đoán tăng GDP lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 6 tháng.

IMF còn cho rằng, dù nỗ lực song các nhà hoạch định chính sách từ Mỹ tới châu Âu sẽ không thể ngăn được đà suy giảm kéo dài của nền kinh tế.

Ngoài nỗi lo kinh tế, giá cà phê còn sụt giảm vì triển vọng nguồn cung dồi dào.

Tại Braxin, nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới, thời tiết đang rất thuận lợi, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển và mở ra triển vọng lạc quan về vụ mùa bội thu năm tới. Thêm vào đó, vụ mùa 2012/13, với sản lượng ước đạt tối thiểu 50,48 triệu bao – mức cao kỷ lục, và hiện nông dân còn giữ lượng hàng khá lớn do giá thấp thời gian qua, cũng áp lực lên giá.

Còn tại Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất, vụ thu hoạch mới đã bắt đầu khiến cho thị trường không còn lo lắng về nguồn cung. Dự kiến trong vụ bắt đầu từ tháng 10 năm nay, sản lượng sẽ đạt 26 triệu bao – mức khá cao.

Ở trong nước, giá cà phê nhân xô hôm nay tăng nhẹ 100 nghìn đồng/tấn theo giá kỳ hạn tháng 11 trên sàn London, dao động từ 41,2 – 41,4 triệu đồng/tấn. Giá cà phê xuất khẩu đang được khách hàng trả ở mức trừ lùi 30 USD/tấn so với kỳ hạn tháng 11 tại London, giao trong tháng 10 và 11.

Nguyễn Hằng (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. chgia

    Hôm nay lên mạnh thấy giá cà phê ở Đăk Nông 41.600 đồng/kg. Nhưng khi tin nhắn từ 8062 mà mình đăng ký tin nhắn miễn phí lại là 42.300 là sao vậy, hiện giờ không biết tin vào thông báo giá nào đây

    1. Hoàng BL

      Bạn chgia nói tổng đài 8062 mình mới nhớ, trước đây hằng ngày Viettel nó cứ trừ của mình 2,000đ. Giá thì nhắn… ! Mà ở đây có tổng đài GIACAPHE gửi 8288 của Y5 sao bác không dùng mà đi dùng của Viettel.

      Để hủy dịch vụ này bạn soạn tin HUY CAPHE gửi 8062 nhé.

  2. đắknia

    Mình cám ơn bạn Hoàng BL nhé, vì mình nhận được tin nhắn là báo giá miễn phí trong vòng 7 ngày nên mình đã đăng ký nào ngờ, mình ngày nào cũng lên mạng xem giá nên hôm nay thấy giá từ 8062 cao hơn nhiều. Đầu giờ chiều mình đọc được bài viết nói về tin nhắn từ 8062 nên mình đã hủy rồi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

80