USDA dự đoán sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2008/2009 sẽ đạt ở mức 140.6 triệu bao

Theo nguồn tin bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản lượng cà phê thế giới vụ mùa 2008-09 dự báo đạt 140.6 triệu bao, tăng 18.2 triệu bao so với năm trước. Braxin và Việt Nam dự báo sẽ đạt năng suất 51.1 triệu bao và 21.5 triệu bao, tăng khoảng 17.5 triệu bao.

USDA cho biết sản lượng của Braxin dự báo sẽ tăng 36% lên 51.1 triệu bao, với arabica chiếm khoảng 75% vụ mùa. Vụ mùa này là vụ mùa bội thu thứ 2 sau vụ mùa 2002-03 là 53.6 triệu bao. Mưa trút xuống liên tục từ tháng 10 tới tháng 4 đã hỗ trợ vững chắc cho sự hình thành nhân và sự phát triển của trái cherry. Hơn nữa, giá tăng cao trong năm 2007, đặc biệt là robusta, đã thu hút nông dân quan tâm quản lý vụ mùa tốt hơn và cho năng suất cao.

USDA cũng cho biết sản lượng của Việt Nam dự báo sẽ tăng 23% lên 21.5 triệu bao, nhờ thời tiết thuận lợi. Vụ mùa trước cũng đã bị thiệt hại do mưa lớn trút xuống các vùng cà phê chính cũng như sương lạnh bất thường xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng.

Kết thúc các kho trữ hàng ở các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu dự báo tăng 6.7 triệu bao trong vụ mùa này đạt tổng số 39.2 triệu bao, với các nhà xuất khẩu giữ 17.2 triệu bao và nhập khẩu giữ 22 triệu bao.

Xem xét lại Braxin, Costa Rica và Ấn độ thì con số các kho hàng tồn năm rồi đã giảm 12.4 triệu bao, đây là mức thấp nhất mà USDA ghi nhận được từ năm 1960-61. Do các quốc gia nhập khẩu không nằm trong mức cơn bản này, nên dữ liệu phải thu thập thông tin từ liên đoàn cà phê châu Âu, ICO, hiệp hội cà phê xanh của Mỹ và chính phủ Nhật.

Từ năm 2003-04, kết hợp con số kết thúc các kho hàng tồn của các xuất khẩu và nhập khẩu đã có khung hướng giảm do ảnh hưởng bởi năng xuất chu kỳ cây hai năm của Braxin. Sản lượng Barxin dự đoán sẽ giảm trong năm 2009-10. Trong 6 năm qua, sự khác biệt năng suất giữa năm được năm mất trung bình là 11.5 triệu bao.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74