Bản tin thị trường cà phê ngày 22+23/8/2012

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên quay về lại mức 41.700-41.800 đồng/kg

Thị trường London:

-Ngày 22/8: Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9 tăng 7 USD, tức tăng 0,34%, lên 2.072 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 11 tăng 5 USD, tức tăng 0,24%, lên 2.109 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2013 tăng 4 USD, tức tăng 0,19%, lên 2.104 USD/tấn, các mức tăng tương đối nhẹ.

-Ngày 23/8: Giá cà phê Robusta quay đầu sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 9 giảm 29 USD, tương đương 1,42%, xuống 2.043 USD/tấn, giao tháng 11 giảm 28 USD, tương đương 1,35%, xuống 2.081 USD/tấn và giao tháng 1/2013 giảm 22 USD, tương đương 1,06%, còn 2.082 USD/tấn, các mức giảm khá mạnh.

Do các quốc gia Hồi giáo đang vào tháng lễ hội Ramadan và cước tàu biển biến động nên lượng hàng xuống tàu của Indo bị ứ đọng, trong khi lượng hàng đi từ Việt Nam cũng trở nên ít ỏi vì đã vào giai đoạn cuối vụ, tình hình có thể còn kéo dài làm ảnh hưởng tới nguồn cung Robusta.

Lượng cà phê Robusta của Brazil (gọi là Conillons) thu được hầu như dành để tiêu thụ nội địa và chỉ xuất đi một số nước lân cận. Được biết, niên vụ vừa qua Brazil xuất khẩu khoảng hơn 2,1 triệu bao cà phê Robusta (bao = 60kg), tương đương với số lượng của Việt Nam xuất khẩu trong 1 tháng.

Thị trường New York:

-Ngày 22/8: Giá cà phê Arabica trở lại suy yếu. Kỳ hạn giao tháng 9 giảm 0,55 cent xuống 160,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm 0,35 cent còn 164,2 cent/lb.

-Ngày 23/8: Giá cà phê Arabica tiếp tục lún sâu trở lại. Kỳ hạn giao tháng 9 giảm thêm 1,25 cent, tức giảm 0,78%, xuống 159,4 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 1,85 cent, tức giảm 1,14% còn 162,35 cent/lb, mức giảm mạnh hơn.

Theo các thương nhân, thị trường cà phê Arabica đang bị sức ép nguồn cung từ các nước sản xuất lớn đang thu hoạch. Vì thế, Brazil đang nghĩ đến việc tăng cường hỗ trợ các quỹ tín dụng cà phê để giúp người dân giữ hàng không bán ra ở khu giá thấp. Hơn nữa, các nguồn quỹ đang chốt lời số lượng lớn hàng mua vào trong khoảng giá thấp hồi tháng 6 nên giá vẫn còn trong giai đoạn yếu.

Trong nước:

Giá cà phê trong nước theo chân thị trường kỳ hạn nhưng mức giảm nhẹ hơn vì nhu cầu hàng thực. Sáng hôm nay, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây nguyên giảm xuống còn 41.700-41.800 đồng/kg. Giá giảm khiến giao dịch nội địa gần như không đáng kể.

Một số nhà đầu cơ nhỏ cho biết, đã chấp nhận giữ hàng đến nay thì họ không thể bán ra ở mức giá này, tuy rằng lượng hàng không còn nhiều lắm.

Giá cà phê xuất khẩu loại R2, 5% đen vỡ, được chào 2.060 USD/tấn, FOB, với mức trừ lùi 20 USD theo giá tháng 11 London.

*Các nguồn quỹ đầu tư lớn trên thế giới đang ngóng theo một cách sát sao những động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED và đã có tin đồn cơ quan này đang tích cực chuẩn bị để sẵn sàng tung ra gói EQ3 trước mùa tranh cử tổng thống Mỹ sắp đến.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Gia Hưng

    Đã chấp nhận giữ hàng đến giờ này thì không thể bán ra ở mức giá này là đúng rồi.
    Cuộc chơi chưa kết thúc mà, ai biết “mèo nào cắn mỉu nào”.
    Hạ hồi phân giải, hồi sau sẽ rõ!

  2. Thanh Sơn

    Tuy tín hiệu từ Fed là tích cực đối với kinh tế thế giới nói chung nhưng vì thế mà vàng, dầu mỏ và hàng hóa nguyên liệu tăng theo nhanh chóng thì cũng không hay lắm.
    Rồi chỉ có người nghèo cứ khổ mãi thôi.

  3. Bi

    Khả năng để phiên nay giá tăng cũng có, nhưng rất khó.
    Hy vọng chốt phiên giá không giảm sâu nếu sàn New York vẫn xanh.

  4. k duông

    Tới cuối vụ rồi còn bao nhiêu hàng nữa đâu, đa phần đã bán hết rồi nên ko còn hào hứng để thảo luận về xu hướng giá cả, có chăng thì qua năm 2013 chúng ta thảo luận tiếp.

  5. Nu Hoang

    Đúng vậy, chúng ta nghỉ ngơi để lấy sức đi hái cà chứ thức khuya dậy sớm mà giá xuống nhiều thế thì càng thêm lo sức khỏe yếu dần. Hiện nay ở chổ tôi người ta hái cũng được khá nhiều rồi vì năm trước mưa sớm quá.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78