Tin buồn

Tin thị trường cà phê cuối phiên 12/06/2008

LIFFE (London Robusta)

Month Last Chg Vol High Low Open Prev
07-Thg8 2217 21.00 3394 2229 2193 2206 2196
09-Thg8 2209 26.00 3258 2217 2187 2195 2183
11-Thg8 2194 24.00 313 2192 2185 2188 2170
01-Thg9 2176 26.00 143 2170 2167 2167 2150

NYBOT-ICE (New York Arabica)

Month Last Chg Vol High Low Open Prev
07-Thg8 134.70 1.10 18692 135.10 133.35 134.00 133.60
09-Thg8 137.05 1.05 14885 137.45 135.75 136.25 136.00
12-Thg8 140.70 1.15 4652 140.75 139.45 139.80 139.55

Giá cà phê kỳ hạn London đóng cửa tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ 5, mặc dù đã có sự phục hồi trở lại nhưng thị trường vẫn còn nằm trong khung mức hạn chế. Kết thúc phiên giao dịch giá tháng 7 tăng 21 Usd đứng ở mức 2217 Usd/tấn, với dung lượng 3394 lô.

Sau khi N.Y tăng, thì London lại thất bại để phá vỡ khung mức của ngày hôm qua, do cả hai thị trường đều bị sức ép giao dịch chuyển đổi của quỹ hàng thống trị. Một số giới sản xuất cũng đã bán ra trên sàn giao ngay hợp đồng tháng 7, cũng từ đó sức bán này đã kiềm chế lại tiềm năng sức tăng của thị trường. Dung lượng trong ngày cũng không nhiều, nhiều giới vẫn còn đứng bên lề đợi thị trường phá vỡ khung mức hạn chế này.

Nhìn chung giao dịch diễn ra trên thị trường này vẫn còn giao động trong vùng mức trổi nổi khoảng 3 tháng qua.

Giá kỳ hạn N.Y đóng cửa tăng trong phiên giao dịch ngày thứ 5, tuy đóng cửa tăng nhưng giá vẫn còn nằm trong khung mức của tuần này trong khi đó giao dịch chuyển đổi tháng kỳ hạn vẫn tiếp tục diễn ra và giá tháng 7 gần như khớp lệnh ở mức 135.00cent trước khi các hợp đồng quyền chọn đáo hạn vào thứ 6.

Kết thúc phiên giao dịch giá tháng 7 đóng cửa tăng 1.10c đứng ở mức 134.70 c/lb và tháng 9 đóng cửa tăng 1.05c tức đứng ở mức 137.05 c/lb. Những gì chúng ta thấy hôm nay đó là lượng hợp đồng giao dịch chuyển đổi giữa tháng 7-tháng 9 và các giới đang nổ lực để giữ giá tháng 7 gần mức khớp lệnh 135.00c trước khi các hợp đồng quyền chọn mua và bán ngày đáo hạn vào ngày mai.

Braxin cũng đã công bố hỗ trợ tài chính cho nông dân điều này sẽ giúp họ giữ lại sản lượng vụ mùa mới trong một thời gian. Các kho hàng tồn của Braxin hiện còn ít nhưng không đáng ngại do vụ mùa bội thu năm nay cũng đã vào mùa thu hoạch. Tổng dung lượng giao dịch trong ngày ước đạt 20.146 lô ngoài ra còn có 3836 lô hợp đồng chọn mua và 3026 lô hợp đồng chọn bán.

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) cho biết sản lượng thế giới niên vụ 2008-09 dự báo sẽ đạt ở mức 127 triệu bao và mức tiêu thụ trong năm 2008 này nằm ở mức không đổi 125 triệu bao. Các quan chức Braxin cho biết mỗi nông dân sẽ được hỗ trợ khoảng 2000 BRL (tương đương $1,220)/ha.

Số tiến này có thể dùng để trữ cà phê chứ không phải để chi phí cho việc thu hoạch. Hiện Braxin vẫn chưa đưa ra mức trợ giá cho cà phê năm nay. Nông dân cho biết mức trợ giá này rất cần đối với họ, đặc biệt là do giá phân bón và nhiên liệu tăng cao.

Conab cho biết lượng kho hàng tồn của chính phủ Braxin hiện chỉ còn khoảng 525.000 bao vào cuối tháng 4. Theo USDA dự đoán thì vụ mùa này sẽ tăng khoảng 36% so với vụ mùa trước và đạt khoảng 51 triệu bao và đang vào mùa thu hoạch. Theo hội đồng xuất khẩu cà phê xanh cho biết từ ngày 1-11 tháng 6 Braxin đã xuất khẩu được 519.548 bao, giảm so với cùng kỳ tháng trước.

Trong tin thời tiết, theo các nhà khí tượng cho biết các vùng trồng cà phê của Braxin trời sẽ nắng ráo, với một ít mưa rào nhẹ xuất hiện từ đây cho tới thứ 2, nhiệt độ gần như trên mức bình thường – chưa có dấu hiệu thời tiết lạnh.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Trúc Bạch

    Mình ở Lâm Đồng,mình mua bán cà phê cũng được mấy chục năm rồi,thử nhiều nguồn thông tin từ Reuter rồi đến Coffee-online,Vis,Hoa anh dao,Tincaphe nhưng đều phải trả phí rất cao Mình Biết Admin đã cố gắng rất nhiều để cập nhật thông tin cho bà con nhưng chi phí thì có hạn đúng không?có thể bạn liên hệ để quảng cáo trên web hay thu một khoản phí nhỏ nào đó thì sẽ tốt hơn,duy trì thông tin thường xuyên hơn,thông tin trên web của bạn là khá tốt và rất Cố Gắng

  2. Trúc Bạch

    Cà phê
    NY Quyền Chọn Làm Họ Buôn Bán Chênh Lệch Tháng.
    Tin Cuối Phiên 12/06.

    LonDon:

    LonDon hàng giao tháng 7 kết thúc tăng tăng nhẹ do áp lực đồng USD tăng cao.

    New York :

    Phiên Qua giá NY vẫn tăng khi biên độ giao dịch như phiên trước có thể quyền chọn tháng 7 khu 135 cent vào phiên tới khi kết thúc vào cuối thứ 6 tuần này. Rất nhiều hàng đã cuốn khỏi tháng 7 nhưng thị trường cố gắng giữ mức 135 cent nhưng chúng ta chưa biết chắc chuyện gì sẽ xẩy ra vào phiên tới. Phiên qua chủ yếu lên khi họ chạy tháng 7 sang tháng 9 và điều quan trọng là đầu cơ lúc bán lúc mua. Như thế cũng có nghĩa họ lo buôn bán chênh lệch hai tháng gần nhau 7/9 chứ không có gì khác và họ không muốn nhận hàng thật giao tháng 7 sau ngày 20/6 làm lượng HĐ mở tăng 88lot đạt 148.836lot . Riêng HĐ tháng 7 giảm bao nhiêu thì tháng 9 tăng bấy nhiêu.

    Brazil đã chi khoản tiền là 1,220$ cho 1 ha cà phê để giúp cho khoản tín dụng trữ lại hàng nhưng nhược điểm rất lớn là vụ mùa lớn. Chíng phủ thì từ chối về trả lời khoản tín dụng chính xác là bao nhiêu. Nông Dân thì chi phí quá nhiều khi phân bó và Dầu thô tăng cao. Giá thành sản phẩm mức 280Real/bao ngay khi mức bán 490 real/bao. Theo Funcafe thì Quỹ tín dụng năm nay mức 624 triệu real (382$ triệu USD)

    Nông dân sẽ mua đầu tư phân bón và các thứ khác lại vào tháng 9 sau khi bán ra thị trường số lượng tiền cần thiết. Họ cũng so sánh giá Ngô Hạt và giá Đậu tương tăng cao thì giá cà phê tăng là điều tất nhiên. Mối quan tâm lớn nhất của họ là chi phí thế nào cho vụ tới.

    Brazil đất nước này năm nay rất khác hàng năm là vụ mùa thu hái trễ hơn 40 ngày. Thịt trường hàng thực rất chạm chạm về giao dịch. Cac nhà giao dịch Brazil không tham gia chốt bảo hiểm hàng ở NY mức135 cent hiện nay cho hàng giao của họ vì họ nghĩ rằng giá NY vụ mùa này mức 135cent . Theo Nhà Xuất khẩu Cooxupe củaBrazil đã bán 20->25% sản lượng vụ này.

    Thị trường hàng thực Mexico giao dịch trầm lắng khi lượng bán của các nước trung Mỹ dường như khô kiệt.. Một số người cầm hàng hy vọng giá NY sẽ đẩy lên cao khi mùa sương giá đến gần mà lượng hàng không còn nhiều. Thông tin nền tảng Mexico xuất khẩu 8 tháng đầu năm giảm 15%.

    Tại Colombia nguồn cung cũng rất hạn chế ngay khi đó chênh lệch trừ lùi giãn ra khi chỉ có hàng tháng 7 và tháng 8 xuống Tầu. Các nhà Rang xay tranh nhau mua hàng mặc dù chênh lệch xa hơn với giá New York là 8 cent so với tuần trước là 3 cent. Nhiều nhà giao dịch trên Ny nhận định dân Rang Xay Colombia đang say men chiến thắng. Colombia là nước xuất khảu thứ 3 trên thế giới với sản lượng năm nay 12.5 triệu bao.

    NY báo cào tồn kho giảm 13.522bao còn 4.372.212 bao.

    TinThời Tiết :

    Brazil từ nay cho đến ngày 20/06 không có dấu hiệu sương giá. Không có sự lo sợ nào vào tuần tới vì thời tiết Brazil hiện rất ôn hòa.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

76