Tin buồn

Bản tin thị trường cà phê ngày 29/07/2009

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3 thị trường cà phê Robusta kỳ hạn tháng 09/2009 trên London không thay đổi với một lượng giao dịch rất khiêm tốn.

Thị trường bồng bềnh và chưa tìm được hướng đi rõ rằng tuy thời gian qua đã có rất nhiều tín hiệu khả quan đều cho rằng thị trường sẽ tốt hơn trong thời gian tới, tuy nhiên phiên qua chưa ghi nhận được bất kỳ tín hiệu tốt nào. Tác động duy nhất gây áp lực lên thị trường trong suốt phiên phiên giao dịch ngày hôm qua là sự biến động của đồng đô la.

Các quỹ hàng đang có những động thái khiến thị trường giảm. Đồng dollar tăng trở lại đã tiếp tục gây áp lưc lên thị trường.

Giá cà phê nội địa trong mấy ngày qua không có nhiều biến động, giá cà phê nhân xô tại thị trường Đắk Lắk hôm nay vẫn duy trì ở mức củ. Một thực tế là lượng cà phê trong dân còn rất ít, chỉ một số nhỏ các đại lý vẫn găm hàng chờ biến động.

29-07
Biểu đồ biểu diễn biến động thị trường cà phê London phiên qua

Thị trường cà phê Arabica giao dịch tại New York  cũng không khá hơn khi kết thúc phiên giao dịch giá giảm, đồng dolla lại làm mũi tên chủ đạo trong ngày hôm nay. Tháng 9 giảm 1.65, còn $122.80, tháng 12 cũng giảm ở mức 1.70 đứng mức $125.85. Thị trường mở cửa khá tốt khi đạt mức $126.30, chọt thủng mức cao nhất trong vòng 6 tuần trở lại với một lượng nhỏ khối lượng đã kịp giao dịch thành công vào đầu phiên.

Tuy nhiên, mức cao này nhanh chóng giảm trở lại và chạm mức thấp $120.30 vào những phút cuối của phiên. Sức mua xuất hiện cố kéo thị trường đứng dậy và đã thành công khi giúp thị trường cắt ngang mức lỗ tuy nhiên vẫn chấp nhận đóng cửa ở mức thấp.

Theo một nhà phân tích nhìn nhận: thị trường đã giao dịch song hành cùng chiều hướng giảm do 1 phần tác động của đồng dollar tăng khiến các giao dịch tiền mặt chuyển sang kênh dầu lửa. Thị trường tháng 9 có khả năng sẽ giảm đụng mức thấp $119.00 và $110.00, Sức bán đã giảm, thị trường có khả năng đão chiều trong dài hạn. Thị trường tháng 9 đang được đặt mức hỗ trợ $114.00 – $115.00 nhưng có khả năng thị trường sẽ giữ ở mức $110 – $130.

Mức xuất khẩu cà phê xanh của Brazil tính từ 1-27/07/2009 là 1.317 triệu bao loại 60kg, Số lượng hàng trong các kho hàng tại US đã tăng thêm 3.528 bao loai 60kg.

Tính đến ngày thứ 3 tổng số hàng trong kho là 3.52 triệu bao. Những hợp mỡ đồng chưa thực hiện giảm thêm 525 lô vào hôm thứ 2 còn khoảng 105.514 lô. Tổng khối lượng giao dịch là 14.695 lô, trong đó 4.587 lô là thuộc quyền chọn mua và 2.520 là thuộc quyền bán.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74