Tổ chức Cà phê quốc tế: Đã chấm dứt tình trạng cung vượt cầu

Dẫn báo cáo của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO), PV TTXVN tại Mexico cho biết việc giảm sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2003-2004 đã cải thiện đáng kể giá cà phê trên thị trường thế giới và chấm dứt tình trạng 5 năm liền cung vượt cầu của mặt hàng nông sản này.

Theo ước tính của ICO, sản lượng cà phê niên vụ 2003-2004 sẽ đạt 102,480 triệu bao loại 60 kg, giảm 14,56% so với niên vụ 2002-2003. Ngay từ đầu vụ 2003-2004, các nước xuất khẩu cà phê có nhu cầu xuất 21,115 triệu bao, nhưng mức xuất khẩu có thể tụt xuống còn 19,5 triệu bao.

Trong khi đó, mức nhập ổn định là 20 triệu bao. ICO còn dự đoán mức tiêu thụ cà phê cũng tăng từ 109,3 triệu bao năm 2002 lên 111,7 triệu bao năm 2004. Những yếu tố trên đang mang lại luồng sinh khí mới cho những nước sản xuất cà phê trên thế giới.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84