Hơn 2,3 tỷ USD rút khỏi thị trường hàng hóa tuần qua

Các quỹ đầu cơ và nhà quản lý tiền tệ bi quan nhất về thị trường hàng hóa kể từ cuối tháng 12/2011.

Tuần qua, hơn 2,3 tỷ USD đã rút khỏi thị trường hàng hóa, đánh dấu tuần rút ròng thứ 4 liên tiếp khi hàng hóa trên bờ vực rơi vào thị trường giá xuống. Hợp đồng mua ròng của các quỹ giảm 2/3 xuống còn 15.578 hợp đồng, thấp nhất gần 2 năm, Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ cho biết.

Trên thị trường kim loại, các nhà đầu tăng gấp đôi số hợp đồng bán ra với đồng do lo ngại tình trạng tồn kho ở Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ của châu Âu giảm.

Chuyên gia thuộc công ty Hackett Advisors nhận định: “Tất cả hàng hóa hiện giờ đều trong thị trường giá xuống”.

Vàng là hàng hóa duy nhất tăng 3% tuần qua khi nhà đầu tư coi đây là tài sản trú ẩn an toàn trước bất ổn kinh tế toàn cầu và kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ tung ra gói kích thích kinh tế lần 3.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79