Tin buồn

Giá cà phê tăng cao nhất kể từ đầu niên vụ

Đây là chuỗi tăng giá dài nhất kể từ ngày 16/2/2012 , khi ấy giá cà phê cũng có 8 phiên tăng liên tiếp từ ngày 7/2 đến– 16/2, sau đó trải qua 4 phiên điều chỉnh giảm rồi giá mới hồi phục.

Chốt phiên ngày 16/5, giá cà phê Robusta thế giới tại sàn Liffe London tiếp tục đà tăng liên tiếp qua phiên thứ 8. Tổng cộng, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7 tăng tất cả 214 USD, tương đương tăng 10,84 %, lên mức 2.189 USD/tấn trong khi kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng tất cả 152 USD, tương đương tăng 7,66 %, lên mức 2.171 USD/tấn, giá kỳ hạn giao tháng 7 là cơ sở giao dịch hiện nay.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên cũng theo đà tăng lên tất cả 2,8 triệu đồng/tấn để lên mốc 42 triệu đồng/tấn, là mốc cao nhất tính từ đầu niên vụ 2011/2012 đến nay (niên vụ cà phê của nước ta được tính từ tháng 10 năm trước – tháng 9 năm sau).. Đây cũng là mức giá mà nông dân trồng cà phê kỳ vọng từ đầu vụ.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) cho biết, Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê tháng 2 với 2,8 triệu bao và tháng 3 với 2,6 triệu bao.

So với nước đứng thứ 2 là Brazil, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 2 cao hơn 26,41% và tháng 3 cao hơn 18,83%. Được biết, Brazil xuất khẩu tháng 2 hơn 2,21 triệu bao và tháng 3 chỉ gần 2,19 triệu bao. Tính chung 6 tháng kể từ đầu niên vụ (10/2011-3/2012), Việt Nam xuất khẩu 11,3 triệu bao cà phê, thấp hơn 10,88% so với mức 12,53 triệu bao của nước dẫn đầu là Brazil.

Theo thống kê của Hải Quan, xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu niên vụ 2011/2012, về lượng đạt 759 ngàn tấn với giá trị kim ngạch 1,6 tỷ USD, giảm 11,83 % về lượng nhưng chỉ giảm 5,38 % về giá trị kim ngạch so với 6 tháng đầu niên vụ 2010/2011.

Theo báo cáo của công ty Volcafe, một thành viên của công ty giao dịch hàng hóa ED&F Man Holdings Ltd, nông dân Việt Nam, nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, hiện vẫn còn nắm giữ 15 – 20% sản lượng của vụ 2011/2012. Họ đang kỳ vọng ở một mức giá cao hơn, phù hợp với giá cả vật tư cho sản xuất đã quá đắt đỏ như hiện nay.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. vanhofas

    Đến khi cafe Bra thành phẩm, thì 15-20% + với sự khan hiếm hiếm hàng, cũng đủ để làm nên mùa xuân với nông dân trồng cafe. Hi vọng đến cuối tháng, giá sẽ tạo mốc kỷ lục mới. Bà con đang chờ 45000/kg. Vậy hãy cố lên. Chúc bà con được giá!

  2. Người Buôn Đôn

    Cà phê lên cao và sẽ còn lên cao nữa! Đúng như kỳ vọng của người dân rồi. Giờ đợi lên thêm thì xuất kho, nếu có dấu hiệu giảm thì phải phất ngay kẻo tiếc nuối. Theo phân tích của ICO thì giá cà phê có thể tiếp tục tăng cho đến hết tháng 6 này. Tuy thị trường chứng kiến sự tăng liên tiếp 8 phiên, mức tăng cũng chưa phải là cao nhất (phiên cao nhất là trên 30$ phiên). Nếu tăng 100$ phiên như hồi năm 2011 thì mới được đánh giá là hàng đang thực sự khan hiếm. Kết luận là giá cà còn tăng tiếp vì đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi.

  3. Thuận Hòa

    Cafe lên là điều rất đáng mừng cho bà con nông dân. Nhưng mức giá này chưa thỏa đáng nếu tính lãi theo mức ngân hàng nhà nước lúc đầu vụ và tính theo các mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt thì nó chỉ là đang gần mức tạm gọi là chấp nhận được thôi. Nếu mình xuất giá 42500vnd lúc này thì mình thà xuất lúc giá 39500vnd lúc đầu vụ để mua dự trữ phân bón dầu tưới xăng xe… để dành đến giờ hay hơn.

  4. yêu cà phê

    Xin admin và các bác giúp tôi trong cách tính giá?
    Tại sao giá chúng ta lại tính giá theo kì hạn tháng 7 mà không là tháng 5. Nếu tháng 7 thì chốt giá phiên vừa rồi là 2217$. Nếu trừ 30$(vận chuyển) trừ 30$(kho) bằng 2157$ tỉ giá 20870VNĐ/USĐ thì giá VN là 45.016.590 Đ trừ tiếp 1.500.000 Đ(các phí khác) thì giá sẻ là 43.516.590 Đ chứ? Cho các doanh nghiệp trong nước ép giá đi thì cũng đâu đến mức khoảng 1 triệu/tấn.
    Mong các bác chia sẻ kiến thức.

    1. Nguyễn Vịnh

      Thắc mắc của bạn rất chính đáng, nhưng để trả lời các câu hỏi này thì rất dài dòng. Những người có biết về phương thức giao dịch qua sàn thì nói chuyện dễ hiểu hơn. Tôi cũng ráng giải thích và mong các bác thường giao dịch bổ sung nhé.

      -Hiện nay đang tháng 5 nhưng ta tính theo giá tháng 7, đơn giản là giá tháng 5 không còn dành cho ta mà dành cho những khách giao dịch đã có “hợp đồng quyền chọn” trên sàn. Nếu bạn vào những trang mạng có báo giá sàn London thì hình như trang nào cũng đã gỡ bỏ giá tháng 5 rồi, ngoại trừ trang giacaphe.com cũng vì lí do đó (nên lâu nay có nhiều bạn không hiểu vì sao Y5 vẫn còn để lại)
      Bạn hiểu lý do chưa, rồi ta qua ý khác.

      1. thu hà

        Hôm nay giá trên sàn Y5Cafe là 42.5k vậy mà đại lý ở Đức Trọng, Lâm Đồng thông báo là mua theo giá tháng 9/2012 là 42k. Ai biết xin giải thích hộ là đại lý nói đúng hay là bịp dân?
        Xin cám ơn.

      2. yêu cà phê

        Vậy mình hiểu nôm na là hàng của mình bây giờ họ mua là để giao hàng trong tháng 7 nên được tính theo giá của kì hạn tháng 7. Vậy bạn ha, cảm ơn bạn chia sẻ. Qua ý khác bạn ha.

      3. Cafe con

        Không phải là để giao hàng trong tháng 7, mà là dựa trên giá kỳ hạn tháng 7 của London để mặc cả, mua bán hiện nay.
        Các DNXK cafe của VN thường bán theo giá FOB, là giá giao lên tàu tại cảng đi. Còn cảng đến thuộc về người mua chỉ định.
        Thế nên mới có chuyện DNNN mua cafe đầu vụ với mức trừ lùi lên hơn cả trăm đô rồi thuê kho trữ hàng tại nước ta. Đợi giá lên, mức trừ lùi co lại, ngồi rung đùi bán kiếm lời nữa đó. Ngạc nhiên chưa!

      4. Cafe con

        Ơ hay, người ta đang giải thích vì sao không theo giá tháng 5 mà theo giá tháng 7…, lãng xẹt!

  5. tti74@daknong

    Cà sẽ lên cao nữa đó bà con ơi! Tôi còn 11 tấn vợ tôi xúi bán nhưng tôi nhất quyết không bán chờ đến giá cà 1 kg = 1 tờ 50.000 đồng mới bán nếu dưới thì không bán chờ thu vụ sau bán luôn thể. Tích trữ cà trong nhà chắc hơn tích trữ vàng, tiền gửi ngân hàng lãi cũng chẳng ăn thua.

  6. Thuận Hòa

    Bạn tti74@daknong rất biết điều tiết giá đấy. Vì khi mà trên sàn giao dịch LD đưa ra mức giá 3000usd để thu mua thì mức một tờ 50.000vnd sẽ mới xuất hiện. Bởi các nhà thu mua xuất khẩu của chúng ta sẽ cố gắng ép hết mức có thể nên dẫu giá cà có lên nhưng người bán cũng khó được cái giá ở mức chấp nhận được. Theo bảng giá trừ các khoản chi phí việc thị trường đang thu mua với mức trên dưới 42.000vnd đến 42.500vnd thì chắc bà con phải đợi khi mức LD đưa giá lên tới 3.500usd mới được hưởng giá 50.000vnd/kg!

  7. kevin72vn

    Không biết bà con mình làm ra 1 ký cà nhân có biết giá vốn là bao nhiêu không nhỉ? Nếu tính được con số này thì sẽ xác định được giá bao nhiêu là lời không phải nơm nớp lo hàng ngày không biết giá lên hay xuống.

  8. Xuân Thọ - Đà Lạt

    Cà phê Robusta thì thấy tăng 42.500đ. Còn Cà phê Catimor ở Đà lạt người ta chỉ mua với giá 45.000đ/1kg mà cũng không có ai mua. Thị trường năm nay ảm đạm quá. Thấy mọi nơi bà con nông dân vui mừng, còn ở Đà lạt ai cũng lo vì giá thấp quá, lại sợ sâu mọt nữa…

Tin đã đăng

Tin mới nhất

90