Thái Lan muốn giá cao su tăng thêm 50%

thi-truong-cao-suGiới phân tích cho rằng, nếu chính phủ Thái quyết tâm hành động thì giá chắc chắn sẽ tăng. Tháng trước, sau cam kết chi 15 tỷ baht để mua cao su của nông dân, giá đã tăng 26%.

Thái Lan, nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới, tái khẳng định kế hoạch can thiệp thị trường nằm nâng giá cao su lên mức 120 baht/kg tức 3,87 USD/kg, bằng cách tăng lượng hàng mua của nông dân.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan Nattawut Saikuar cho biết, trong nửa cuối năm nay, Thái Lan sẽ nâng mục tiêu giá cao su lên mức 150 baht/kg và sẽ đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn nữa nhằm đẩy giá lên 180 baht/kg vào năm tới.

Còn với mục tiêu 120 baht/kg, cao hơn 13% so với hiện tại, thứ trưởng Nattawut cho biết sẽ đạt được trong tương lai gần.

Giá cao su cao hơn ở Thái Lan – nước chiếm 33% tổng sản lượng toàn cầu – có thể khiến các nhà máy sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới như Bridgestone, Michelin & Cie và Goodyear Tire & Rubber, phải gánh chịu chi phí sản xuất cao hơn và làm giảm lợi nhuận.

Kazunori Kokubo, giám đốc điều hành công ty Yutaka Shoji Singapore Pte., nhận xét, nếu chính phủ Thái quyết tâm hành động, thì giá chắc chắn sẽ tăng. Hiện tại, thị trường đang đối mặt với nhiều vấn đề xấu của nền kinh tế như là nợ công châu Âu và tăng trưởng chững lại ở Trung Quốc.

Giá cao su chưa hun khói tại Thái Lan đã tăng 21% trong năm nay và hiện dao động quanh 106,4 baht/kg. Từ tháng 9 năm ngoái tới nay, giá vẫn chưa thể vượt qua mức 120 baht/kg. Trong tháng trước, sau khi chính phủ thông qua biện pháp can thiệp thị trường bằng cách chi 15 tỷ baht để mua cao su dự trữ, giá đã tăng 26%.

Trên sàn giao dịch Tocom ở Tokyo, giá cao su tấm hun khói tăng 15% từ đầu năm tới nay, lên 302,9 yên/kg tức 116,2 baht/kg hay 3,75 USD/kg. Giá tuy nhiên vẫn để mất 3% từ đầu tháng tới nay do mối lo nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2012.

Hiện tại, Thái Lan đang có các cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc tăng lượng cao su bán sang thị trường này.

Thứ trưởng Nattawut khẳng định Thái Lan mong muốn giá cao su cao hơn 50% so với hiện tại và sẽ có biện pháp để đạt được. Ông tuy nhiên không tiết lộ gì thêm về kế hoạch này.

Ngoài cao su, Thái Lan cũng đang thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân nhằm khuyến khích trồng lúa và nâng cao thu nhập ở khu vực nông thôn bằng chương trình thế chấp lúa gạo, được thực hiện bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tâm

    Chính phủ Thái Lan ơi, cứu nông dân Việt Nam với. Nông dân Thái Lan họ sướng hơn chúng tôi nhiều: đi học và đến bệnh viện miễn phí, xe cộ, máy móc… họ mua rẻ hơn chúng tôi nhiều (giá xe gắn máy và xe hơi, chúng tôi mua đắt hơn họ gấp 2…3 lần).

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85