Tổng hợp thị trường cà phê tuần 13 (26/3 – 31/3/2012)

 Nhìn chung, xu hướng giá cà phê thế giới chưa rõ ràng, vẫn còn trì trệ trên cả hai thị trường trước những thông tin trái chiều về nguồn cung Arabica sẽ không như dự kiến và sự suy yếu của USD.

Đầu tuần, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều. Tại thị trường London, giá cà phê Robusta quay đầu sụt giảm xuống mức thấp nhất tuần. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 18 USD, tương đương 0,89%, xuống 2.015 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 cũng giảm 12 USD, tương đương 0,6%, xuống 2.009 USD/tấn, tiếp tục duy trì hiện tượng giá đảo.

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica chỉ biến động nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0,05 cent lên 178,8 cent/b và kỳ hạn giao tháng 7, trái chiều, giảm 0,15 cent xuống 181,4 cent/lb. Diễn biến thị trường cho thấy yếu tố hỗ trợ cơ bản cho giá cà phê Arabica vẫn chưa rõ ràng.

Giá cà phê nhân xô tại Tây nguyên giảm 200 đồng, lui về mức 39.700-39.800 đồng/kg, tương đương mức giá đã thiết lập vào ngày cuối cùng của tháng 11/2011.

Giá cà phê xuất khẩu loại R2, 5% đen vỡ, cũng xuống 1.980 USD/tấn, FOB, với trừ lùi 30 USD theo giá tháng 5 của London.

Giữa tuần, giá cà phê Robusta tăng mạnh lên mốc cao nhất tuần trong phiên rạng ngày 28/3. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng 44 USD, tương đương 2,14%, lên 2.059 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 42 USD, tương đương 2,05%, lên 2.051 USD/tấn. Giá cà phê Arabica cũng lên mốc cao nhất tuần trong phiên tăng rất mạnh cùng ngày. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng 8,55 cent, tương đương 4,56%, lên 187,35 cent/b và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 8,45 cent, tương đương 4,45%, lên 189,85 cent/lb.

Giá cà phê nhân xô trong nước lên cao nhất tuần tại 40.400-40.500 đồng/kg. Thị trường nội địa đã ghi nhận lực bán ra từ nông dân và nhà đầu cơ nhỏ lẻ khá mạnh.

Tuy nhiên sau đó, giá cà phê thế giới quay đầu sụt giảm liên tiếp trên cả hai thị trường. Tại London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5 mất tất cả 18 USD, xuống 2.041 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 cũng mất 13 USD, còn 2.038 USD/tấn. Tại New York cũng tương tự, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 5 mất tất cả 10,9 cent, xuống 176,45 cent/b và kỳ hạn giao tháng 7 cũng mất 10,7 cent, còn 179,15 cent/lb. Đây là mốc giá cà phê Arabica thấp nhất tuần và cũng là mức thấp nhất, theo Reuters, tính từ đầu tháng 10/2010.

Cuối tuần, thị trường London diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn và chấm dứt đợt đảo giá khi kỳ hạn tháng 5 tăng trưởng âm về thấp hơn tháng 7, thiết lập lại trật tự giữa các kỳ hạn. Cụ thể, giá kỳ hạn giao tháng 5 giảm 15 USD, xuống 2.026 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng nhẹ 2 USD, lên 2.040 USD/tấn.

Thị trường New York bật tăng mạnh. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 5 tăng 6 cent, tương đương 3,29 %, lên 182,45 cent/b và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 5,85 cent, tương đương 3,16 %, lên 185 cent/lb.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên vẫn không đổi, duy trì ở mức 40.000-40.100 đồng/kg,

Tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta tăng 13 USD cho kỳ hạn tháng 5 và 7 USD cho kỳ hạn tháng 7. Kéo theo giá cà phê nhân xô trong nước tăng 100 đồng/kg, vẫn duy trì được ở mức cao. Giá cà phê xuất khẩu cũng tăng thêm 5 USD.

Mức chênh lệch giữa giá cà phê Arabica và cà phê Robusta đã rút ngắn xuống còn 1,98 lần từ mức cao xấp xỉ 2,6 lần cuối năm trước.

Để ngăn chặn giá cà phê Arabica có thể giảm sâu, chính phủ Brazil đang dự kiến một số biện pháp. Trong đó có biện pháp tăng mua dự trữ thường xuyên và phân bổ khoảng 50% nguồn tín dụng giúp cho nông dân trang trải các khoản tài chính khi họ trì hoãn việc bán sản phẩm ra thị trường.

Các nhà phân tích thị trường kỳ hạn nhận định, việc Colombia chưa thể lấy lại vị trí thứ 3 thế giới do cây cà phê của nước này tiếp tục cho năng suất thấp vì biến đổi khí hậu và nấm bệnh cũng như cung cà phê thế giới chưa thể theo kịp cầu khiến giá sẽ trở lại mốc 2 USD/lb.

Thị trường cà phê thế giới cũng vừa dấy lên nỗi lo từ Brazil mà nhiều ý kiến cho rằng, đây là giai đoạn bắt đầu của những “kinh doanh thời tiết”.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trời Tây nguyên mấy ngày qua mây dày đặc kèm theo những cơn mưa kéo dài. Tuy đến giờ này chưa thấy những cơn mưa lớn nhưng cũng đủ cho nông dân đỡ tốn chi phí ít nhất là một đợt tưới. Thị trường nội địa bỗng nhiên lắng xuống nhờ áp lực của phí tổn đầu tư cho cây cà phê giảm đáng kể.

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, ước xuất khẩu cà phê tháng 3 đạt 190 ngàn tấn với trị giá 387 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu quý I lên 504 ngàn tấn và giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD, giảm 11,9 % về lượng và 14,3 % về giá trị. Mặc dù vậy theo đà tăng giá của các mặt hàng nông sản khác giá cà phê xuất khẩu cũng tăng nhẹ ( 2,3 % so với cùng kỳ năm trước).

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. lambaoloc

    Nói chung giá có trái chiều giảm xuống ít nhưng chúng ta chẳng có gì phải lo. Vì Brazin họ đã tung tiền ra khống chế giá rồi lại có mưa lớn như mùa mưa vì vậy chẳng lo giá cả gì nữa. Hy vọng trong tháng 4 cà phê sẽ lên 45. Chúc các bác luôn tin tưởng vào thành quả của mình.

  2. Thuận Hòa

    Mình thì thấy giá đâu có xuống chút nào? Bởi đại lý và các doanh nghiệp lâu nay vẫn viện cớ mua theo giá kỳ hạn tháng 7/2012 để giao cho kỳ hạn tháng 5/2012 kia mà? Vậy thì giá theo như cuối tuần là đang tăng đấy chứ các bác?

  3. Giang Sơn

    Những bà con có khó khăn, vốn mỏng thì đã bán hết rồi. Số còn lại cho đến nay là nằm trong những nhà có kinh tế vững. Không dễ gì để họ bán ra với giá lừng khừng như thế này đâu.

  4. Nguyễn Hoàng Anh Phi

    Nói chung tôi nghĩ đơn giản, hiện tại giá cà phê đang cao, không nên mua dự trữ vì rất mạo hiểm. Thế nhưng giá cà phê sẽ không giảm bao nhiêu nữa.

  5. Thanh -Đức Trọng

    Bắt đầu vào mùa mưa, những bà con vốn ít sẽ bán cà phê để mua phân bón. Như vậy nhu cầu cần tiền của một số bà con sẽ làm cho những nhà thu mua sẽ giảm hoặc giữ giá cho đến khi qua thời gian tái đầu tư vụ sau của người dân qua đi.

    1. VANHUNGXUANTHO

      Theo mình được biết là 85% nông dân trồng cà phê kinh tế rất khó khăn, cơm áo gạo tiền đều trông vào hạt cà phê để sống do đó thu hoạch đến đâu thì bán đến đó hết để xoay sở nợ nần trong một năm chứ có đâu mà để tồn kho, hiện nay lượng cà phê chỉ còn lại ở những hộ có kinh tế khá giả hoặc các nhà đầu cơ mà thôi.Tôi dự đoán tổng sản lượng của năm 2011 chỉ còn khoảng 15% trong nông dân mà thôi. Hiện nay nông dân chủ yếu ký nợ chờ vụ mùa đến thanh toán.

  6. Mậu Cường - Buôn Hồ

    Tôi cũng nhất trí với dự đoán của vhxt, hiện giờ mà nói thì nhưng người dưới 1ha hầu như đã bán hết lâu rồi rất ít người giữ đến nay. Cho nên nông dân giờ còn thì cũng ít mà chủ yếu là các nhà mua trữ hoặc khá giả mà thôi nên cà có lên thì nd đâu có được hưởng đâu. Rất may năm nay thời tiết cũng ưu đãi hy vọng vào mùa tới thôi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

90