Cao su và hồ tiêu chết hàng loạt

Tuần qua, thời tiết Bắc miền Trung mưa nắng thất thường, tạo điều kiện cho sâu bệnh bùng phát, nặng nhất là cây cao su và hồ tiêu.

Trạm bảo vệ thực vật huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, 100% vườn cao su trên địa bàn bị nhiễm bệnh phấn trắng làm rụng lá nhiều lần, gây giảm 10-20% sản lượng mủ khai thác.

Ngoài ra, cây cao su ở các huyện Nam Đông, Phong Điền và Hương Trà lại mắc bệnh xì mủ với tỷ lệ 3-5%, có nguy cơ chết cây.

Trong khi, cây hồ tiêu – nguồn thu nhập chính của hàng ngàn gia đình tại các huyện Gio Linh, Hướng Hóa, Cam Lộ đang chết hàng loạt vì bệnh lạ. Ông Nguyễn Văn Thanh, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh cho biết, 50 gốc cây hồ tiêu nhà ông đang xanh tốt và cho hạt thì đột ngột vàng lá, héo thân và chết dần.

Dùng vôi bột xử lý ban đầu loại bệnh lạ nhưng vẫn không hiệu quả.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Cafe Chim

    Vườn tiêu như trong hình trên chết là bình thường, tiêu tốt là bất thường, tất cả tiêu trồng trên trụ chết, không có trụ sống xen kẻ thì trước sau cũng sẽ chết hết thôi,
    Tóm lại, không được trồng rặt trụ chết, phải có trụ sống xen kẻ ( do rất nhiều lý do…)

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82