Tin buồn

Giá hồ tiêu có xu hướng giảm trong tháng đầu năm 2012

hồ tiêuTheo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), năm 2012, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản sẽ giảm so với năm 2011. Thực tế, từ đầu năm đến nay giá hồ tiêu của thị trường trong nước và thế giới được ghi nhận là có xu hướng giảm so với năm 2011.

Theo nhận định của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), sản lượng hồ tiêu cả nước năm 2012 ước đạt 110 ngàn tấn, tổng nguồn cung hồ tiêu năm 2012 đạt 100-105 ngàn tấn, giảm 15-20% (tương đương giảm 20-30 ngàn tấn) so với năm 2011. Nguyên nhân là năm 2011 giá cao nên hầu hết lượng hồ tiêu đã được tiêu thụ, lượng tồn kho hạn hẹp. Mặt khác, theo kết quả khảo sát của VPA tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu năng suất hồ tiêu trong năm 2012 dự báo giảm từ 10-30%.

Bước vào năm 2012, thị trường hồ tiêu diễn biến khá trầm lắng, giá thu mua hồ tiêu có xu hướng điều chỉnh giảm mạnh trong tháng 1/2012. Giá tiêu đen từ mức 118-120 ngàn đồng/kg ngày 1/1 giảm xuống mức 108-110 ngàn đồng/kg vào ngày 20/1. Giá thu mua tiêu trắng trong tháng ổn định ở mức 175-180 ngàn đồng/kg. Sau tết nguyên đán tại thời điểm ngày 1/2/2012, giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 Gr/l-FAQ có giá 5.600 USD/tấn và loại 550 Gr/l-FAQ có giá 5.950 USD/tấn, (FOB), giảm 200 USD so với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá tiêu đen Ấn Độ loại đặc chủng MG1 có giá 6.500 USD/tấn đi châu Âu và 6.800 USD/tấn đi Mỹ, (C&F), tăng nhẹ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay ở Tây Nguyên có một số vùng trồng tiêu giống chín sớm, mà bà con quen gọi là giống tiêu Quảng hay tiêu Ấn Độ, cũng sắp bắt tay vào thu hoạch trong tháng 2 này. Tuy số lượng không được nhiều nhưng cũng giúp làm giảm bớt sức ép lên nguồn cung.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm 1/2/2012, giá tiêu kỳ hạn thế giới trên sàn NCDEX tại Kochi-Ấn Độ tiếp tục đà lao dốc của tuần trước trong tuần này. Kỳ hạn giao tháng 2 trong ngày 31/1/2012 đã mất thêm 1.245 Rupi, tức 3,99%, xuống 29.960 Rupi/tạ, tương đương 6.064 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 cũng mất xấp xỉ để xuống 29.935 Rupi/tạ, tương đương 6.059 USD/tấn.

Giá hạt tiêu giao ngay mất 1.021 Rupi/tạ, chiếm 3,2%, xuống còn 30.940 Rupi/tạ, tương đương 6.263 USD/tấn. (1 USD = 49,4050 Rupi).

Theo các nhà phân tích thị trường tiêu kỳ hạn, giá sàn giảm mạnh chủ yếu là do kỹ thuật và đồng Rupi mạnh lên so với đồng USD, trong khi thị trường giao ngay đang siết giá để giữ ở mức cao có lợi cho người trồng tiêu Ấn Độ. (thị trường tiêu Kỳ hạn thế giới giao dịch chính thức bằng đồng Rupi của Ấn Độ)

Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC) dự báo tổng sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2012 đạt 320.155 tấn, tăng 21.755 tấn so với năm 2011, trong đó sản lượng tiêu đen dự báo đạt 248,2 ngàn tấn, tăng 8,1%; sản lượng tiêu trắng dự báo tăng 4,7% so với năm ngoái. Lượng hồ tiêu tồn kho thế giới cuối năm 2011 đạt 97.458 tấn. Như vậy tổng nguồn cung hồ tiêu thế giới năm 2012 dự báo đạt 417.613 tấn.

Theo dự báo, sản lượng hồ tiêu có xu hướng tăng tại Sri Lanka (tăng 35,8%); Indonesia (tăng 24,2%); Trung Quốc (tăng 7,3%) trong khi giảm tại Ấn Độ với mức giảm 10,4%. Xuất khẩu hồ tiêu của Braxin năm 2011 đạt 32.676 tấn với giá trị đạt 186 triệu USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 71,9% về giá trị so với năm 2010. Hoa Kỳ là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Braxin với 12.820 tấn chiếm 39% tổng khối lượng xuất khẩu trong năm 2011, theo sau đó là thị trường Đức chiếm 15% tổng khối lượng xuất khẩu.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, thị trường hạt tiêu kỳ hạn đang được các nhà đầu tư tài chính và các nhà đầu cơ trên sàn chăm sóc khá kỹ lưỡng nên đã tạo ra nhiều biến động mạnh, khó lường trong khi thị trường hàng thực đang trong giai đoạn thiếu vắng khách bán lẫn khách mua vì các kỳ nghỉ lễ của nhiều nước trên thế giới.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. rausach

    Giá hạt tiêu cứ bảo giảm, mà mình đâu có thấy giảm tẹo nào đâu… Vẫn giữ giá nội địa ổn định mà… Ai có thông tin thì chỉ giùm mình cái…

  2. tieuphong

    Giá Tiêu sàn giao dịch ở Ấn Độ trong những ngày qua thì báo xuống, còn Tiêu ở Việt Nam thì lên giá (124.000 đ/kg). Họ hàng nhà Tiêu đâu rồi, sao lặng tiếng thế? Chúc sức khỏe đến với các bạn.

  3. Thanh Tâm - Cưkuin

    Tiêu đây Tieuphong! Nhưng mà đang bận thu hoạch chưa bán đâu, nên ko quan tâm đến giá cả thị trường.

  4. Thanh Tâm - Cưkuin

    Cô đã thu được gần 1 tấn tiêu khô rồi. Năm nay đang dự trù khoảng 6,5 – 7 tấn, ko biết thế nào? Giá tiêu thấy cũng đang cao đó em nhỉ? Tết vừa rồi em có về Đắc Lắc ăn tết ko? nhà đã thu tiêu chưa? Năm nay đạt được mấy tấn? Chúc em và gia đình mạnh khỏe, được mùa nhé!

  5. trung_tin_727

    Nhà em mới hái tỉa được gần 1 tạ thôi, tại đang tưới và cắt cành cà phê, thứ 2 này em mới kêu người ngoài hái. Có lẽ được khoảng gần 4 tấn thôi chứ không nhiều như cô đâu hi hi, nếu được hơn thì càng tốt phải không cô? Sáng mùng 4 tết em mới ở trên này về ĐăkLăk, không biết như thế có được gọi là ăn tết ở ĐăkLăk không nữa? Mà cô đã làm thêm sân chưa? 6-7 tấn tiêu mà phơi trên sân đó sao đủ được

  6. Thanh Tâm - Cưkuin

    chào Trung Tín. Cô làm thêm sân rồi, rộng lắm rồi nhưng mà phơi vẫn chưa đủ đâu. Thôi thì cứ có sao dùng vậy em nhỉ. Chúc em vui nhé, hôm nào thu hoạch xong về Đăc Lắc chơi nhé.

  7. trung_tin_727

    Sân của cô phơi không kịp thì cô chở tiêu xanh lên đây phơi sân nhà em nè, sân nhà em còn trống nhiều lắm. Vậy em đợi khi nào cô rửa bạt thì sẽ về góp vui. Mà giá tiêu đen ở đó bao nhiêu vậy cô? Ở đây mấy hôm nay có 115 thôi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85