Tin buồn

Việt Nam có thể tạm ngừng xuất khẩu cà phê

Ngày 1-7, ông Lương Văn Tự, chủ tịch Hiệp hội Cà phê Việt Nam, cho biết hiệp hội sẽ tổ chức họp bất thường để tìm biện pháp đối phó với tình hình giá xuất khẩu cà phê xuống quá thấp và có thể đề nghị các thành viên tạm ngưng xuất khẩu.

Trong vòng nửa tháng qua giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã giảm liên tục và xuống đáy vào ngày 29-6 ở mức 1.245 USD/tấn (giá FOB – TP.HCM).

Giá cà phê thế giới cũng giảm sâu chỉ còn 1.294 USD/tấn, mức giá thấp nhất trong vòng ba năm qua.

Theo ông Tự, giá cà phê giảm một phần do suy thoái kinh tế nhưng phần lớn do sự lũng đoạn của các nhà đầu cơ quốc tế như đưa tin làm thị trường mất phương hướng, chủ động không mua hàng trong một thời gian để đẩy giá xuống thấp. Hiện Brazil đã chủ động tạm ngưng các phiên đấu giá cà phê.

Trong hai ngày qua, thị trường đã có dấu hiệu hồi phục khi giá cà phê giao dịch trên thị trường thế giới tăng tổng cộng 41 USD/tấn so với ngày 29-6 và đóng cửa ở mức 1.335 USD/tấn trong ngày 1-7. Giá cà phê trong nước tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 22.700 đồng/kg.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78