Giá hạt tiêu xuất khẩu tháng 11 tăng 407 USD/tấn

Đáng ghi nhận là các nước sản xuất tiêu lớn của thế giới phải mua tiêu của Việt Nam, trong đó Ấn Độ 6.598 tấn, Indonesia 1.142 tấn và Malaysia 723 tấn tiêu các loại.

 Theo báo cáo của ngành Hải Quan, tháng 11 xuất khẩu được 4.354 tấn tiêu các loại, đạt giá trị kim ngạch 32,86 triệu USD, đưa số lượng xuất khẩu hạt tiêu 11 tháng đầu năm lên 120.255 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch 705,55 triệu USD. Tuy chỉ tăng 8,8 % về lượng nhưng lại tăng rất mạnh lên 80,9 % về giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của tháng 11 đạt 7.546 USD/tấn, tăng 407 USD/tấn, tương đương tăng 5,70 %, so với giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của tháng 10.

Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Đức vẫn là 3 thị trường truyền thống lớn nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam. Trong đó, Hoa Kỳ chiếm 21,04%, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất chiếm 11,43 % và Đức chiếm 9,34 % thị phần xuất khẩu của toàn ngành hồ tiêu.

Đáng ghi nhận là các nước sản xuất tiêu lớn của thế giới như  Ấn Độ nhập 6.598 tấn, Indonesia nhập 1.142 tấn và  Malaysia nhập 723 tấn tiêu các loại. Trong đó, Ấn Độ chủ yếu nhập loại tiêu giá rẻ bổ sung tiêu thụ trong nước và tái chế để xuất khẩu.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua 13/12, giá tiêu kỳ hạn có thêm phiên tăng điểm mạnh. Tiêu đen Ấn Độ loại MG1 giao ngay tăng 452 Rupi lên 35.309 Rupi/tạ, tương đương 6.591 USD/tấn ( 1 USD = 53,5750 Rupi).

Kỳ hạn giao tháng 1/2012 tăng tổng cộng 515 Rupi lên mức 35.185 Rupi/tạ, tương đương 6.567 USD/tấn. Trong khi kỳ hạn giao tháng 12 sắp ngừng giao dịch đã được đẩy lên 36.275 Rupi/tạ, tương đương 6.771 USD/tấn

Tuy giá trên sàn tăng nhưng do tỷ giá đồng Rupi xuống thấp nên giá hạt tiêu thế giới giảm mạnh trong khoảng 10 ngày nay.

Sáng nay 14/12, giá tiêu den xô trong nước tại Bà Rịa-Vũng Tàu xuống còn 130.000 đồng/kg, tương đương mức giá của ngày 22/8. Lượng giao dịch ở thị trường nội địa gần như không đáng kể vì nhà nông không còn hàng.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Bù Na

    Tỷ giá đồng Rupi Ấn Độ hạ thấp nên giá tiêu hiện nay đang giảm hơn 300 USD/tấn. Đây là đà giảm giá để khi vào vụ thu của VN thì giá tiêu sẽ rớt, có cơ hội cho doanh nghiệp mua tồn trữ.

  2. An Lộc

    Sao tôi đọc trong nhiều bài báo đều đưa tin là giá tiêu xô tại Đồng Nai tuần qua 136.000 – 137.000 đồng/kg, nhưng giá tiêu Bà Rịa lại chỉ có 130.000 đồng/kg, chênh lệch đến 6-7 ngàn, trong khi Bà Rịa và Đồng Nai cũng không xa nhau mấy?
    Bà con nào biết giải thích giùm, xin cám ơn.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85