Tin buồn

Video: Phù phép đậu nành thành cà phê

Đậu nành, bắp rang cháy pha trộn cùng với hàng chục loại phụ gia, hương liệu hóa học được “phù phép” để thành các loại bột cà phê đóng gói sang trọng.

> Xem bài viết: “Phù phép” đậu, bắp thành cà phê

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. y Ly Cà Phê

    Tôi không phải là dân sành điệu về cà phê nhưng nghe và nhìn thấy phù phép kiểu này thì tốt nhất là mua cà phê hạt rang sẵn để uống cho chắc cú.
    Còn rất nhiều các tín đồ cà phê ra vẻ là sành điệu thì đang uống mật hòn mà vẫn khen ngon…

    1. Ngọc Thanh

      Cà phê hạt rang chưa chắc đã nguyên chất nhé. Trong quá trình rang người ta đã tẩm đủ thứ vào đó rồi.

  2. minhtam

    VN bây giờ toàn là bệnh tật. Ăn gì, uống gì cũng thấy nguy cơ nhiễm đủ thứ bệnh.
    La ó gì, hãy tự bảo vệ mình là chính!

  3. Balmé

    – Nhà nước ko kiểm soát tốt an toàn VSTP, chưa có cơ chế xử phạt nghiêm minh. Vì vậy nhân dân phải chi tiền nhiều hơn cho chăm sóc y tế !
    -Đa số dân tự gọi mình là “Sành điệu cà phê” đều thích uống cà phê: có độ keo, đắng, bọt… họ không nghĩ rằng cafe nguyên chất ko có đặc tính ấy mà chỉ có ở phụ gia, gây hại cho sức khỏe.

  4. Cà Phê Siêu Sạch

    Các bạn đều nói đúng cả!
    Có vài điều chia sẻ thế này: Đúng như bạn Ngọc Thanh nói, cà phê nguyên chất chưa chắc đã sạch. Tuy nhiên, có nguyên chất uống là tốt lắm rồi. Còn cà phê sạch thì khi bạn mua hạt đã rang, thì trông hạt cà phê rất khô, màu nâu sẫm hoặc nâu nhạt tùy vào độ rang.
    Đúng là mọi người phải biết tự bảo vệ mình. Hãy chia sẻ với cộng đồng nha các bạn.
    Trân trọng.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85