Tổng hợp thị trường cà phê tuần từ 7 – 12/11/2011

Tổng hợp thị trường cà phêGiá cả hàng hóa thế giới tiếp tục biến động mạnh trong bối cảnh tình hình nợ công ở châu Âu ngày càng tồi tệ hơn khi có thêm dấu hiệu khối Eurozone đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Đầu tuần, giá cà phê đồng loạt tăng mạnh trên cả hai thị trường và tăng đều trên tất cả các kỳ hạn do đồng USD suy yếu.

Tại thị trường London, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tăng 29 – 30 USD, tương đương 1,5 – 1,6%. Kỳ hạn giao tháng 11 lên 1.793 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2012 lên 1.836 USD/tấn.

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12 tăng 2,8 cent, tức tăng 1,2%, lên ở 233 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2012 tăng 2,6 cent, tức tăng 1,1%, lên ở 236,4 cent/lb, mức tăng nhẹ hơn.

Giá cà phê nhân xô trong nước cũng tăng 500 đồng lên đứng ở 37.000 – 37.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ có giá 1.800 – 1.810 USD/tấn, FOB, với mức trừ lùi co về 30 USD/tấn so với giá giao tháng 1 tại London. Mức trừ lùi đầu tuần này giảm thêm 30 USD so với tuần trước.

Tuy mức trừ lùi có co lại nhưng các nhà xuất khẩu nước ta vẫn hạn chế chào hàng, nông dân cũng không vội bán ra, đang khiến nhà nhập khẩu e ngại và đẩy tăng giá chào mua.

Niềm tin vào đồng Euro vừa trở lại, khi Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu tuyên bố sẽ kiểm soát được nợ công, thì dấy lên nỗi lo về Italia với khối nợ công quá mức và các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng phải từ chức khiến thị trường chững lại.

Giữa tuần, giá cà phê thế giới có những phiên biến động trái chiều theo xu hướng giằng co giữa đồng Euro và đồng USD theo thể trạng của khối Liên minh châu Âu và các nền kinh tế lớn khác của thế giới.

Giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong tuần ở 1.780 USD/tấn, tức giảm 13 USD, cho kỳ hạn tháng 11 và vẫn ở mức thấp 1.836 USD/tấn, không đổi, cho kỳ hạn tháng 1/2012.

Giá cà phê Arabica cũng xuống mức thấp nhất ở 229,6 cent/lb, tức giảm 3,4 cent, cho kỳ hạn tháng 12 và ở 232,85 cent/lb, tức giảm 3,55 cent cho kỳ hạn tháng 3/2012.

Giá London kỳ hạn giao tháng 11 tuần qua TL

Thị trường còn được hỗ trợ bởi các thông tin mới về yếu tố cung cầu.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2011/12 xuống 127,4 triệu bao tương đương 7,64 triệu tấn, giảm 2% so với mức dự đoán hồi tháng 9 do thời tiết xấu. Sản lượng cà phê của Indonesia dự báo chỉ đạt 6,7 triệu bao, tức khoảng 402 nghìn tấn, giảm tương đương 27,3% so với vụ trước.

Trong khi bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Ấn Độ niên vụ 2011/2012 ước đạt 312 nghìn tấn, giảm 18.000 tấn. Và hãng Coffee Network dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2011/2012 ước đạt 1,38 triệu tấn tương đương 23 triệu bao, tăng 25,4% so với niên vụ trước.

Giá cà phê Arabica còn được hỗ trợ bởi thông tin thời tiết xấu vẫn hoành hành ở khu vực Trung Mỹ và Brazil giảm cung ra thị trường bởi chu kỳ cho sản lượng thấp cho dù liên tiếp có tin xấu từ châu Âu và giá trị đồng USD tăng vọt so với rổ tiền tệ chung.

Cuối tuần, giá cà phê bật tăng trên cả hai thị trường. Tại thị trường London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 22 USD, chiếm 1,22%, lên mức 1.802 USD/tấn và kỳ hạn tháng 1/2012 tăng 14 USD, chiếm 0,76%, lên mức 1.850 USD/tấn, mức tăng nhẹ hơn.

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 4,35 cent, tức tăng 1,89%, lên mức 233,95 cent/lb và kỳ hạn tháng 3/2012 tăng 4,45 cent, tức tăng 1,91%, lên mức 237,3 cent/lb, mức tăng khá mạnh.

Giá cà phê nhân xô ở Tây nguyên tăng nhẹ 200 đồng lên mức 37.200 – 37.600 đồng/kg theo từng tỉnh.

Giá cà phê xuất khẩu loại R2, 5% đen vỡ  ở mức 1.820 USD/tấn, FOB, với mức trừ lùi 30 USD so với giá giao tháng 1/2012 của sàn London.

So với tuần trước, giá cà phê Robusta tăng khoảng 42- 44 USD/tấn, tương đương 2,2%, và giá cà phê Arabica tăng khoảng 2,45 – 2,8 cent, tương đương 1,7%.

Giá cà phê Robusta tươi tăng mạnh lên 8.000 đồng/kg khi trời Tây nguyên bắt đầu có nắng to.

Anh Văn (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Doan@

    Với tình hình hiện nay thì không có thể dám chắc là giá cà phê sẽ lên hay xuống. Chỉ nghe mấy ông lớn nói kiểm soát được nợ công chứ có thấy giải quyết được nợ công đâu.?

  2. Cafe Vối

    Vào vụ thu hoạch rồi, chỉ mong giá cà phê không giảm nữa để bà con còn có tiền thuê mướn nhân công hái.
    Mong sao chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ cho bà con để chống lại nguy cơ “cà tặc”, an tâm để cà chín hơn nữa mà không hái xanh, góp phần xây dựng thương hiệu cà phê Việt.

  3. Vũ Đặng Quốc Bảo

    Thật khổ cho người nông dân chúng ta quá, làm lụng vất vả cả năm dến lúc thu hoạch giá cả chẳng ra làm sao. Châu Âu thì buồn buồn vui vui, cà phê VN cũng lên lên xuống xuống. Còn dự báo nguồn cung thì lúc thừa lúc thiếu, còn vụ mua tạm trữ cũng chẳng thấy tăm hơi. Chắc các doanh nghiệp chờ khi nào giá xuống còn 32.000 mới mua quá, thiệt là đau đầu, chẳng còn tâm trí nào mà làm nữa. Nợ ngân hàng đầu tư xăng dầu, phân bón sắp đến lúc phải trả. Giá cả cứ như thế này chẳng biết rồi sẽ ra sao, chắc đành bó tay với cà phê quá bà con ơi.

    1. cafeculi

      Tôi nghe nói là cái vụ mua tạm trữ thì chỉ khi nào giá cà phê xuống gần với giá thành nông dân đầu tư cho 1 kg cà phê, thì mới có việc mua tạm trữ, để nhà nông có lợi nhuận cở 30 phần trăm. Trong lúc bây giờ suất đầu tư cho 1 kg cà phê là 22 ngàn đồng nên chỉ khi nào giá xuống dưới 30.000 đ họ mới mua.

      1. Vũ Đặng Quốc Bảo

        Nếu kế hoạch mua tạm trữ sự thật mà như bạn culi nói thì đâu cần hội họp rùm beng lên thế, có mang lại lợi ích gì cho nông dân đâu ? Chỉ thấy lợi ích rõ ràng cho các nhà đầu cơ thôi. Theo tôi kiểu này chắc chuyện của nông dân thì nông dân tự lo, chuyện của doanh nghiệp doanh nghiệp tự chạy, không liên can gì dến nhau. Chẳng có ai rảnh mà đứng ra lo chuyện sống còn của nông dân nữa, thế thì nông dân chết chắc. Khổ mãi vẫn khổ, không thoát ra được cái nghèo quanh quẩn. Giá cà phê mà dưới 30 ngàn thì chặt đi cho rồi, làm chi cho thêm nợ phải không bà con ?

      2. Nông dân cà phê

        Giá thành 1kg cà phê nhân mà 22 ngàn đồng thì xem ra bác này làm cà phê có lời lắm đây. Tôi tính sơ sơ cũng mất khoảng 90 triệu/ha rồi, 1ha mà thu hoạch 3 tấn nhân, giá dưới 30.000đ/kg là lỗ. Để có lợi nhận 30% bây giờ nếu nhà nước không có chính sách mua tạm trữ thì khó mà có được lợi nhuận như vậy.

      3. Tùng

        Căn cứ vào đâu để tính ra 22 ngàn đồng để đầu tư cho 1 kg cà phê vậy?
        Có thể tính chi tiết cụ thể được không?

  4. phamvanloi2608

    Năm nay sản lượng cà phê thế giới giảm mạnh. Thế mà giá cà phê vẫn đang lao đao. Dường như ko có lối thoát trong bối cảnh khủng hoảng công nợ của Hy Lạp và liên minh EU.
    Tình hình thật căng thẳng. Ko biết bà con có trụ đc lâu dài ko? Tội nghiệp bà con số phận lao đao như giá hạt cà. Làm thì nhiều đấy nhưng gần tới vụ là bị ép giá.
    Cờ trong tay mà ko phất được. (1 cổ mà mấy tròng) Biết bao giờ mới hết nợ !

Tin đã đăng

Tin mới nhất

94