Tin buồn

Tổng hợp tin hàng hóa trong nước tuần từ 7 – 13/11

Thị trường hàng hóaTuần qua, giá nhiều loại thủy sản tăng mạnh do nhu cầu lớn từ các nhà máy chế biến. Indonesia đồng ý mua 150.000 tấn gạo từ Việt Nam.

Cà phê: Giá cà phê nhân xô tại Đắc Lắc chốt tuần tăng 700.000 đồng/tấn, tương đương gần 2%, lên 37,2 triệu đồng/tấn. Giá cà phê xuất khẩu tại TPHCM tăng 75 USD, tức 4,3% lên 1.820 USD/tấn.

Thị trường giao dịch cà phê được nhận định là ảm đạm, các công ty xuất khẩu lớn hầu như vẫn tạm ngừng mua vào.

Giá cà phê nhân xô thu mua hiện nay về gần giá đầu vụ thu hoạch năm ngoái, khoảng trên 36 triệu đồng/tấn. So với cách đây 1 tháng, giá cà phê mất 6,2 triệu đồng/tấn, tương đương 14,3%.

TTVN trích lời nhiều nông dân trồng cà phê cho biết mức giá hiện cao hơn cùng thời điểm này năm ngoái khoảng 5 triệu đồng/tấn, nhưng người trồng cà phê hầu như không có lãi, bởi chi phí phân bón, điện, nhân công…năm nay cao hơn nhiều. Giá phải trên 40 triệu đồng/tấn mới chấp nhận được.

Thủy sản: Giá thủy sản tuần qua ghi nhận nhiều mốc cao kỉ lục. Giá tăng mạnh nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không có đủ nguồn nguyên liệu, nhiều nhà máy chế biến phải giảm công suất hoặc ngừng hoạt động.

Giá cá tra không ngừng tăng, cuối tuần đã lên đến hơn 29.000 đồng/kg và nhiều dự báo giá sẽ còn đến 30.000 đồng/kg vào cuối năm.

Giá cá tra giống, cá hương và cá bột cũng tiếp đà tăng các tuần trước đó với mức tăng cao nhất gần 200 đồng/con.

Giá tôm hùm loại lớn tại Phú Yên cuối tuần ghi nhận đỉnh 2,35 triệu đồng/kg, tăng 200.000 đồng/kg so với tuần trước và 800.000 đồng/kg so với cùng kì năm ngoái, dự báo sẽ còn tăng nữa.

Giá cá giống ở Tiền Giang cũng tăng mạnh với mức tăng bình quân từ 5.000-7.000 đồng/kg so với tháng trước.

Gạo: Theo nguồn tin từ Ozyla, Cơ quan chịu trách nhập khẩu gạo của Indonesia – Bulog cho biết đã đồng ý mua thêm 150.000 tấn gạo từ Việt Nam để bù đắp lượng gạo hợp đồng mà Thái Lan đã hủy do lũ lụt và bất đồng về giá gạo hồi tháng 9.

Cao su: Trong tuần kết thúc hôm 5/11, thị trường xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên tại cặp cửa khẩu tiểu ngạch Lục Lầm – La Phù vẫn trong trạng thái trầm lắng, lẻ tẻ có giao dịch, mỗi ngày khoảng 100 – 200 tấn. Cơ quan quản lý của Trung Quốc tiếp tục thúc ép các doanh nghiệp trong nước chuyển sang giao dịch chính ngạch khi nhập cao su thiên nhiên của Việt Nam trong khu vực chuyển tải, tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Móng Cái.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

79