Tin buồn

Cà phê – mặt hàng xuất khẩu vào Bỉ có kim ngạch lớn nhất

Theo số liệu thống kê từ Hải quan Việt Nam, đến hết tháng 02/2009 kim nghạch xuất khẩu của cà phê Việt Nam vào Bỉ đạt khoảng 75,4 triệu USD tiếp tục là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất vào thị trường Bỉ (trên 230%).

Với tổng mức tiêu dùng 1.537 bao cà phê (mỗi bao nặng 60 kg) trong năm 2007, Bỉ không chỉ là nước tiêu dùng cà phê tương đối lớn mà còn là nước nhập khẩu cà phê đặc biệt quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU).

Các nước đang phát triển là nguồn cung cấp chính cà phê cho Bỉ, chiếm 70% sản lượng nhập khẩu cà phê của nước này. Việt Nam là nước cung cấp cà phê lớn thứ 5 của Bỉ, chiếm 7,4% tổng thị phần nhập khẩu cà phê của nước này.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

77