Lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu trong tháng 4 tăng 41%

Theo ước tính đưa ra bởi tổng thống kê (GSO) cho biết xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4 có thể sẽ tăng 41% trong năm nay nhưng lại giảm 6,43% giá trị kim ngạch.

GSO cho biết xuất khẩu cà phê tháng 4 dự đoán sẽ đạt tổng số 110,000 tấn tương đương 1.833 triệu bao, đạt giá trị 160 triệu Usd. Tháng 4 là tháng thứ 7 của vụ mùa cà phê mới của Việt Nam, mà vụ mùa này sẽ kết thúc vào tháng 9 năm nay. GSO cũng đã sửa đổi con số xuất khẩu cà phê tháng 3 của quốc gia lên 136.000 tấn so với ước tính trước là 130.000 tấn.

Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới chỉ đứng sau Brazil, và là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Sản lượng hàng năm đạt khoảng 1 triệu tấn, kim nghạch xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD.

Đối với vụ mùa cà phê  năm nay, mà vụ mùa này hoạt động từ tháng 10 /2008 tới tháng 9/2009 Việt Nam đã xuất khẩu được 775.000 tấn, tăng 20,15% trong năm.

____________
THỊNH’C

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84