Triệt phá nhóm trộm cắp và cướp giật liên tỉnh

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đắk Mil khám phá nhanh nhóm đối tượng thanh thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy và cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên do đối tượng Đặng Tạ Tuấn Anh, 17 tuổi, trú tại Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Với bản tính lười biếng, thích chơi bời lêu lỏng nên học chưa hết cấp hai đã nghỉ học, Đặng Tạ Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Thuyên, 18 tuổi, Nguyễn Bá Sinh, 17 tuổi, Nguyễn Văn Hùng, 17 tuổi đều trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã rủ nhau bỏ nhà đi lang thang kiếm sống bằng cách lợi dụng sự sơ hở của người dân trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo lời khai của các đối tượng, ngày 2/10, sau khi dò la thấy chiếc xe máy Exciter mang BKS: 48F1 – 00239 của anh Vũ Văn Phú, 23 tuổi, trú tại thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song không có người trông coi, bọn chúng đã vào phá khóa trộm xe rồi thay biển số giả chạy về hướng Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sự việc đã bị người nhà anh Phú phát hiện, báo cho Công an huyện Đăk Song tổ chức truy đuổi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đăk Song đã điện báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil chốt chặn các ngả đường đồng thời tổ chức truy đuổi băng nhóm trên.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đắk Mil, Công an xã Đức Minh phát hiện các đối tượng mang xe đi cất giấu tại nhà bà Trần Thị Nhẫn trú tại thôn Xuân Phong, xã Đức Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Mil, đã nhanh chóng tóm gọn 4 tên trên, thu giữ 2 xe máy, 4 vam phá khóa, 6 con dao phát, 1 vật dụng dùng để trộm chó và bàn giao cho công an huyện Đăk Song tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, các đối tượng khai nhận, ngoài việc thực hiện vụ trộm cắp chiếc xe máy trên của anh Vũ Văn Phú, đối tượng Đặng Tạ Tuấn Anh còn tham gia cùng Phạm Văn Đức trú tại xã Nghi Long thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp xe máy và 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc và huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Riêng vam phá khóa cũng như đồ dùng để đi bắt trộm chó là do Đặng Tạ Tuấn Anh mua về chế tạo và chỉ có Tuấn Anh mới sử dụng thành thục, rồi trực tiếp thực hiện các vụ trên.

Hiện đối tượng Phạm Văn Đức đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu khởi tố, tạm giam về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Đặng Tạ Tuấn Anh còn khai nhận đã tham gia cùng với các đối tượng Sinh, Thuyên thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành Phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85