Indonesia sẽ giảm xuất khẩu cà phê năm 2011

Indonesian CoffeeSản lượng cà phê xuất khẩu Indonesia năm 2011 sẽ chỉ đạt khoảng 390.000 tấn, giảm so với năm ngoái, do sản lượng giảm và tiêu thụ nội địa lại tăng.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà Xuất khẩu Cà phê Indonesia (AEKI) Suyanto Husein cho biết, sản lượng năm nay dự báo sẽ chỉ đạt 600.000 tấn, giảm so với 640.000 tấn năm ngoái, do thời tiết bất lợi và nhiều nông trường cà phê trong tình trạng cây già cỗi.

Indonesia là nước sản xuất cà phê lớn thứ 3 thế giới sau Brazil và Việt Nam.

Tiêu thụ cà phê nội địa sẽ tăng lên 210.000 tấn trong năm 2011 so với 190.000 tấn trong năm 2010.

Ông Husein cho biết: “Xu hướng tiêu thụ cà phê ở Indonesia đã tăng khoảng 20% mỗi năm”. Ngày càng có nhiều người tiêu dùng Indonesia sử dụng cà phê để pha trộn với các đồ uống khác.

AEKI sẽ hợp tác với các bộ để cấp thêm đất cho người trồng cà phê, làm sao cho sản lượng trong 10 năm tới có thể tăng lên 900.000 đến 1,2 triệu tấn.

Tuy nhiên, ông Husein không bình luận về số đất cần thiết để tăng sản lượng. Hiện nay, diện tích trồng cà phê ở Indonesia là 1,2 triệu héc ta, trong đó hơn 90% do nông dân quản lý.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Thanh Sơn

    Nếu đọc kỹ các bạn sẽ thấy:
    Diện tích trồng của Indo gấp đôi diện tích của VN: 1,2 triệu ha / 570 ngàn ha.
    Sản lượng thu hoạch của Indo chỉ bằng nửa của VN. 640 ngàn tấn / 1.3 triệu tấn
    Từ đó suy ra sẽ thấy được năng suất bình quân của VN gấp 4 lần của Indo.
    Vì chạy theo số lượng quá nên chất lượng cà phê VN còn kém Indo nhiều.
    Theo tôi, ta nên hãm tốc lại để đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng để nâng cao giá trị thu nhập.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86