Mỹ: Tiêu dùng tăng trở lại trong khi thu nhập vẫn tiếp tục giảm

Tiêu dùng của người dân Mỹ tăng trở lại, thu nhập vẫn còn giảm khiến cho tỉ lệ tiết kiệm cá nhân của người tiêu dùng giảm nhẹ.

Tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 2/2009 (tháng thứ 2 liên tiếp) trong khi thu nhập của người tiêu dùng vẫn đang giảm do tỉ lệ thất nghiệp đang ở mức cao.

Theo báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ 6 (27/3/2009), chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,2% trong tháng 2/2009, gần với mức dự đoán của các chuyên gia. Con số này trong tháng 1/2009 là 1%.

Tuy nhiên bản báo cáo cũng cho thấy mức thu nhập của người tiêu dùng lại giảm 0,2%trong tháng 2/2009, tháng thứ 4 liên tiếp. Điều này phản ánh số lượng nhân công bị sa thải do tác động của suy thoái kinh tế đang có sự thay đổi.

Trong tháng 2/2009, báo cáo cũng cho thấy mức thu nhập sau thuế của người tiêu dùng tại Mỹ cũng giảm 0,1%.

Chính vì thu nhập giảm trong khi sức tiêu thụ lại tăng khiến cho tỉ lệ tiết kiệm cá nhân giảm nhẹ xuống còn 4,2% trong tháng 2/2009, con số này trong tháng 1/2009 là 4.4%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng suy thoái ngày càng sâu (kéo dài nhất trong ¼ thế kỷ) sẽ khiến người tiêu dùng tiếp tục giảm bớt chi tiêu và gia tăng khoản tiết kiệm của họ.

Tuy nhiên chính phủ nhận thấy việc đẩy lùi suy thoái sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hoạt động chi tiêu vốn chiếm 70% hoạt động của nền kinh tế bị sụt giảm.

Chỉ số gía tiêu dùng trong quý 4/2008 giảm khoảng 4,3%, mức cao nhất trong vòng 28 năm.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng GDP quý 1/2009 sẽ tăng trưởng -6,3% và tiếp tục giảm.

_____________
NGỌC QUANG

Theo CNBC/CafeF

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

82