Tin buồn

Peru xuất khẩu trong 5 tháng đầu tăng 59%

Văn phòng cà phê Peru cho biết xuất khẩu cà phê của họ trong 5 tháng đầu của vụ mùa 2008-09, từ ngày 1 tháng 10 tới ngày 28 tháng 2 tăng 59% đạt 1,683,295 bao. Con số này tăng so với xuất khẩu trong giai đoạn năm rồi là 1,056,881 bao.

Tổng xuất khẩu cà phê của Peru trong tháng 2, tăng 32% đạt 97,802 so với xuất khẩu của tháng 2 năm 2008 là 74,247 bao. Con số này của văn phòng tăng nhẹ so với con số của hội đồng cà phê đưa ra nhưng nằm trong dự báo của ngành công nghiệp đối với kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt khoảng 300.00 bao trong suốt quí đầu năm 2009 do nguồn cung của vụ mùa trước cạn kiệt.

Vụ mùa tính lý của peru sẽ bắt đầu thu hoạch vào giữa tháng 3, 6 tháng trước khi vụ mùa arabica sạch vị diụ chính ở vùng còn lại của Mỹ Latinh vào vụ, và xuất khẩu của vụ mùa mới sẽ bắt đầu xuất hiện trên thị trường này vào tháng 5. Văn phòng này cho biết tổng xuất khẩu cà phê của Peru trong năm 2008 kết thúc tăng 29% đạt 3,722,196 bao so với xuất khẩu trong năm 2007 là 2,879,494 bao. Ngược lại tổng xuất khẩu của Peru trong vụ mùa 2007-08 kết thúc giảm 0,8% đạt 3,478,472 bao, so với giai đoạn cùng kỳ vụ trước là 3,506,790 bao.

Peru đã trở thành quốc gia sản xuất gia tăng chính về arabica sạch chất lượng cao trong những năm gần đây và sẽ cạnh tranh với Honduras và Guatemala là quốc gia xuất khẩu lớn thứ 2 ở Mỹ  Latinh sau Colombia.

____________
THỊNH’C

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78