Xuất khẩu cà phê trong tháng 8 ước đạt 70.000 tấn

vietnam-coffee-exportsTheo nguồn tin Reuters, các thương nhân cho rằng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 8 có thể tăng lên 65.000 – 70.000 tấn, tăng ít nhất 18% so với lượng xuống tàu trong tháng 7.

Khối luợng xuất khẩu tháng này tăng bởi hoạt động giao hàng cho các hợp đồng đã được ký kết một vài tháng trước đây, trong khi đó các nhà xuất khẩu Việt Nam đã trì hoãn việc buôn bán trong những tuần gần đây do các kho dự trữ ở mức thấp và giá cao.

Theo một thương nhân: “Nhu cầu nước ngoài đối với cà phê hạt của Việt Nam vẫn ổn định ở mức gần 70.000 tấn, vì thế các chuyến hàng gửi đi trong tháng này có thể thực hiện từ các kho dự trữ của cả công ty nước ngoài và các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Việt Nam đã xuất khẩu gần 55.000 tấn, hay 917.000 bao cà phê trong tháng 7, giảm 38,2% so với cùng kỳ của năm ngoái.

Tháng 8 năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 77.800 tấn cà phê, tăng từ 54.000 tấn của năm trước.

Các chuyến hàng dự kiến trong tháng 8, tương đương với 1,08 – 1,17 triệu bao, chiếm hơn một nửa lượng dự trữ còn lại của vụ thu hoạch mới nhất 2010-2011, chỉ còn lại ít hơn 1 triệu bao cho tháng 9.

Cuối tháng 7, kho dự trữ còn lại có khoảng 3 triệu bao, theo tính toán của Reuters, sau khi đã xuất khẩu 20,17 triệu bao từ tháng 10 năm 2010 tới tháng 7 này.

Lượng dự trữ thấp ở nhà sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới đã giúp cho giá trong nước cao hơn giá hợp đồng cà phê robusta kỳ hạn ở London trong những tuần gần đây. Trước đây, cà phê hạt robusta Việt Nam hầu như bán giá trừ lùi so với London. Nhưng hiện, giá cộng đã lên tới 250 USD/tấn.

Doanh Chính (Giacaphe.vn)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84