Tin buồn

Giá tiêu tăng lên 110.000 đồng/kg do nhu cầu mạnh

Xuất khẩu hạt tiêuCác nước chủ chốt đang thu hoạch nhưng sản lượng mới thu vẫn chưa đủ sức tác động làm giá rớt.

Sau phiên giảm nhẹ đầu tuần, giá hạt tiêu kỳ hạn trên sàn Kochi-Ấn Độ có 2 phiên tăng điểm liên tiếp. Trong đó phiên ngày 13/7, giá tiêu kỳ hạn tháng 7 tăng 89 Rupi lên 26.988 Rupi/tạ tương đương 6.005 USD/tấn ; kỳ hạn tháng 8 tăng 81 Rupi lên 27.479 Rupi/tạ tương đương 6.115 USD/tấn ; kỳ hạn tháng 9 tăng 71 Rupi lên 27.881 Rupi/tạ tương đương 6.204 USD/tấn; giá hạt tiêu xô giao ngay ở mức 26.400 Rupi/tạ tương đương 5.875 USD/tấn.

Ở trong nước, giá tiêu xô lên tới 110.000 đồng/kg trong buổi chiều 14/7, sau khi duy trì ổn định ở 105 – 106.000 đồng/kg suốt nửa tháng qua. Mức giá này được cho là của đại lý mua đón đầu khi giá tiêu trên thị trường kỳ hạn có dấu hiệu gia tăng trong mấy ngày qua.

Hiện tại các nước sản xuất hạt tiêu chủ yếu như Malaysia, Indonesia, Brazil đang vào vụ thu hoạch nhưng giá hạt tiêu trên thị trường kỳ hạn thế giới hầu như không bị đánh sụt. Theo Hiệp hội Hồ Tiêu Quốc Tế (IPC) ước tính năm 2011, Malaysia có 13.000 ha thu được 25.500 tấn tiêu các loại, Indonesia có 170.000 ha thu được 37.500 tấn tiêu các loại, Brazil có 45.000 ha thu được 35.500 tấn tiêu các loại.

Đối với nông sản, thời điểm thu hoạch vụ mùa thường là thời điểm rớt giá hay chi ít giá cũng sụt giảm. Thế nhưng trong nửa tháng qua biên độ dao động của giá trên thị trường hạt tiêu kỳ hạn thế giới là rất nhỏ, gần như không đáng kể. Điều này cho thấy dù các nước sản xuất chủ chốt đang vào vụ thu hoạch nhưng sản lượng mới thu cũng chưa đủ sức tác động lên thị trường. Có nghĩa là nguồn cung hạt tiêu vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của thế giới. Do đó giới thương nhân cho rằng, thị trường hạt tiêu thế giới càng về cuối năm càng ẩn chứa những diễn biến bất ngờ và xu thế giá tăng vẫn là xu thế chủ yếu của nửa cuối năm nay.

Hạt tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đang được chào bán loại 500 Gr/l-Asta giá 5.950 USD/tấn, loại 550 Gr/l-Asta giá 6.350 USD/tấn và loại 580Gr/l-Asta giá 6.750 USD, trong khi loại 500 Gr/l-FAQ giá 5.600 USD/tấn và loại 550 Gr/l-FAQ giá 5.950 USD/tấn (FOB), tăng thêm 50 USD so với tuần trước do nhu cầu gia tăng.

Hạt tiêu Ấn Độ loại đặc chủng MG1 quay về mức 6.400 USD/tấn (C&F), giảm nhẹ do tỷ giá đồng Rupi tăng cao so với đồng USD.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tiêu đen

    Mấy hôm nay thị trường kỳ hạn Ấn Độ đang giảm mạnh đè giá tiêu xô trong nước xuống lại.
    Bà con đang chờ đợi diễn biến đầu tuần sau.

  2. Thanh Tam - cưkuin

    Mong mãi mà chẳng thấy giá tiêu khá hơn tí nào? Chắc tuần này xem giá thế nào rồi cũng bán thôi. Trên mạng báo giá 110, mà hỏi đại lý thì họ chỉ mua giá 108 thôi.

  3. xuan nam

    Mình còn 2 tấn tiêu, tuần trước đọc trên mạng thấy nói giá tiêu tăng mạnh, gọi điện cho Đại lý vẫn nói 106, họ lại bảo giá india chỉ tăng được một buổi sau đó lại quay đầu giảm mạnh, giá tiêu biến động quá, chẳng biết đường nào mà lần, có lẽ phải bán sớm thôi.

    1. An Lộc

      Ăn thua gì! vàng cứ 2-3 tuần tăng lên 100k thì tiêu có tăng lên 120k bây giờ vẫn lỗ. Bán lấy tiền bỏ vào ngân hàng đỡ khỏi đau tim các bạn à!

  4. Thanh Tam - cưkuin

    Tôi cũng như Xuân Nam đó còn 3 tấn mà cứ thấp thỏm chờ giá, An Lộc nói đúng chắc tuần này bán thôi chứ mấy lần tiêu lên 110 ông xã bảo bán mình ko bán, đến lúc giá xuống ko dám kêu ca gì.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

83