Hồ tiêu Phú Quốc đã có nhãn hiệu

Phú Quốc hiện có hơn 700 hộ trồng tiêu, sản lượng trên 700 tấn/năm. Người trồng tiêu thu lãi từ 36-48 triệu đồng/ha.

ho-tieu-phu-quoc

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Phú Quốc cho Hội hồ tiêu Phú Quốc.

Đến nay, huyện Phú Quốc có tổng số 717 hộ trồng hồ tiêu với diện tích 300 ha. Hàng năm, mỗi ha hồ tiêu có năng suất từ 3-3,5 tấn, sản lượng khoảng trên 700 tấn. Với giá bán trung bình trên 120.000đ/kg, người trồng thu lãi từ 36-48 triệu đồng/ha.

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định 68/2005/QĐ-TTg ngày 5/5/2005 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đề án “Phát triển trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đọan 2006-2010” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với cây hồ tiêu Phú Quốc, Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang đã và đang thực hiện 2 đề tài khoa học là nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất tiêu đạt chứng nhận GlobalGAP và ứng dụng khoa học – kỹ thuật xây dựng mô hình tưới nhỏ giọt cho cây tiêu tại xã Cửa Dương.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. trung_tin_727

    Theo em thì vườn tiêu trên hình ảnh có năng suất không dưới 6 tấn/ha đâu. Tuy trái không sai nhưng quả đóng dày và tán tiêu lại lớn nữa. Mà bài báo này nói thế nào ấy chứ, năng suất từ 3-3,5 tấn/ha, với 300 ha thì sản lượng phải là 900-1.050 tấn chứ sao lại 700 tấn được. Với năng suất 3 tấn/ha thì tổng thu khoảng 360 triệu đồng mà bài báo nói chỉ lãi được 36-48 triệu. Chẳng lẽ mười vốn một lời sao, thế thì bán quách vườn đi cho rồi. Theo em,với tổng thu là 360 triệu thì sau khi trừ đi tất cả chi phí thì mình phải bỏ túi được 280 triệu trở lên chứ không dưới đâu. Làm tiêu chỉ nặng vốn đầu tư và công chăm sóc thời gian đầu thôi, chứ đến lúc kinh doanh rồi thì một người làm 1.000 trụ nhẹ nhàng, chỉ mượn công ngoài để hái tiêu thôi.

  2. bui quyet

    Nếu trồng tiêu lãi 36- 48 triệu đồng trên một ha thì không ai trồng tiêu làm gì. Vì trồng tiêu bỏ vốn rất lớn, một ha tiêu trồng được khoảng 1.600- 2.000 trụ, (chi phí trồng khoảng 300 triệu đồng trở lên theo thời giá hiện nay) khi tiêu vào kinh doanh một trụ khoảng 5 ký tiêu khô, với giá hiện nay trên dưới 100/ kí thi các bác nhân với 1600 trụ là được bao nhiêu… Vì vậy mà hiện nay tại Krông Năng người người chặt bỏ cà phê để trồng tiêu cho dù cà phê hiện nay giá cũng rất cao.

  3. Thanh Tam - cưkuin

    “Hàng năm, mỗi ha hồ tiêu có năng suất từ 3-3,5 tấn, sản lượng khoảng trên 700 tấn. Với giá bán trung bình trên 120.000đ/kg, người trồng thu lãi từ 36-48 triệu đồng/ha”.
    – Với 3 – 3,5 tấn x 120.000đ/kg = 360 triệu – 420 triệu đồng/ha, vậy mà người trồng chỉ thu lãi có 36-48 triệu đồng/ha thôi ạ? Tác giả tính cho nhà nông chi phí đầu tư sao mà nhiều vậy???
    – Tác giả viết bài mà ko sợ mấy nhà nông chúng tôi đọc bài và “bình loạn” à???

    1. Cư Né

      @Thanh Tam-cưkuin quên rồi, có phải nông dân nào cũng làm cán bộ nhà nước như vợ chồng bạn đâu, nên họ nghèo lắm bạn à, không dám “bình loạn” đâu!

  4. trung_tin_727

    bây giờ người ta trồng khoảng cach 2,2m*2,2m hết,vậy là 1 ha được khoang trên 2000 trụ.giá trụ gỗ ở chư sê khoang 180.000-200.000VNĐ/trụ.mỗi trụ trồng 2 dây tiêu giống,với giá 25000VNĐ/dây.vị chi là lên được 1 trụ tiêu mất khoảng 230.000-250.000VNĐ.thế thì 1 ha mất khoảng 460tr-500tr chứ đâu có ít.chưa kể công làm đất, phân bón lót,công dựng trụ,đào hố cây,.vật liệu che chắn…và nhiều thứ linh tinh phát sinh nữa.với bài báo này nói là 1 ha chỉ thu lời 36-48 triệu/ha thì nông dân chỉ có nước chết thôi,khác nào cúng tiền cho Diêm Vương,thà không trồng tiêu mà để làm từ thiên lấy đức có lẽ hữu ích hơn đó

  5. hoàng long

    Nhà báo họ nói đúng đó vì họ trừ hết khấu hao rồi, chứ cứ như các bác mà viết mỗi một ha tiêu lời hơn 300 triệu, nhà nước họ biết được cứ nghĩ nông dân ta giàu lắm, mọi dịch vụ khác tăng theo, thì nông dân ta chết ngay, giá điện và xăng dầu tăng cũng đủ chết rồi. Nông dân có mấy người giầu có đâu các bác đa phần đủ ăn một phần lớn còn thuộc loại đói nghèo nữa là khác, chưa tới mùa thu hoạch đã bán non hết cà phê và tiêu điều rùi còn gì.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

85