Tin buồn

Giá hạt tiêu biến động khó lường

Loại tiêu trắng DW 630 Gr/l đã có nhà nhập khẩu chấp nhận mức giá rất cao, có thể trên 10.000 USD/tấn vì nguồn hàng thực sự khan hiếm.

Sau 5 phiên liên tục lao dốc, giá hạt tiêu thế giới trên thị trường kỳ hạn Kochi-Ấn Độ đã có phiên tăng giá nhẹ. Tuy mức tăng không lớn nhưng đã làm cho chuỗi mất điểm phải chững lại.

Sáng nay 1/7, giá hạt tiêu kỳ hạn tháng 7 đứng ở mức 27.191 Rupi/tạ, tương đương 6.051 USD/tấn và kỳ hạn tháng 8 ở mức 27.533 Rupi/tạ, tương đương 6.127 USD/tấn, đúng như nhận định là giá chỉ có thể giảm nhẹ và sẽ quay đầu mở ra đợt tăng giá mới.

Giá hạt tiêu đen theo tiêu chuẩn Asta nhập vào thị trường Mỹ tiếp tục tăng thêm 50-100 USD so với mấy ngày trước.

Tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 Gr/l-Asta giá 5.950 USD/tấn loại 550 Gr/l-Asta giá 6.400 USD/tấn, loại 580 Gr/l-Asta giá 6.800 USD/tấn. Trong khi tiêu đen loại Bra-ASTA giá 6.400 USD/tấn thì loại đặc chủng MG1-Ấn Độ và loại BG1-Indo có giá 6.900 USD/tấn.

Đặc biệt loại tiêu trắng DW 630 Gr/l thì nay đã có nhà nhập khẩu chấp nhận mức giá rất cao, có thể trên 10.000 USD/tấn vì nguồn hàng thực sự khan hiếm.

Theo Hiệp hội Hồ Tiêu Quốc Tế (IPC) dự kiến, trong sản lượng của năm 2011, Malaysia có 7.700 tấn tiêu trắng, Brazil có 2.000 tấn tiêu trắng và Indonesia có 12.000 tấn tiêu trắng.

Sản lượng hồ tiêu các loại của Brazil hàng năm từ 35.000-40.000 tấn, trong đó có một nửa chủ yếu xuất sang Mỹ và một số thị trường lân cận, số còn lại để tiêu thụ nội địa.

Hiện nay, Malaysia đang ở giữa vụ. Brazil bắt đầu thu hái rải rác ở những vùng chín sớm và sẽ hái rộ ngay sau khi hái xong cà phê, và dự kiến kéo dài đến tháng 11 trong khi Indonesia sẽ kết thúc vụ mùa trước 1 tháng.

Giá hạt tiêu xô trong nước tuần qua biến động trong khoảng 104.000 – 108.000 đồng/kg.

Theo: Anh Văn ( CafeF )

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Tiêu sọ

    Giá thế giới trên 6,000 đô nhưng ở VN chỉ mua 105, tính ra chỉ mới hơn 5,000 đô tí xíu mà chưa tính phân loại 1 loại 2 nữa. Giá xuất khẩu đang cao thật.

    1. Tiêu Bình Phước

      @Tiêu sọ nói đúng.
      Cà phê giá London 2.450usd thì mua của dân 50k.
      Tiêu giá Ấn Độ 6.050usd thì mua của dân 105k.
      Ai dày hơn ai?
      Nông dân quyết định giá tiêu nghe sao mà mỉa mai bà con nhỉ?

      1. Đại lý cafe

        Bạn Tiêu Bình Phước nói chưa hết ý đâu!
        -Giá tiêu 6050 USD là giá kỳ hạn tháng 7, thời điểm này còn gọi là giá giao ngay. Mua của dân 105k là đã tính theo cả 1 chuỗi chi phí kèm theo từ thương lái – đại lý nhỏ… công ty XK… chi phí vận chuyển, bốc xếp, chế biến phân loại, xuống cảng lên tàu… , tất cả đều bám vào hạt tiêu, mà chi phí này có thể thấy được. Cón có những chi phí không tên như… mà thôi, kể ra làm bà con thêm rối. Cái chính là bà con nông dân quyết định bán hay còn giữ hàng, giá cả tất nhiên phải thuận mua vừa bán.
        -Cà phê 2450 USD là giá để làm cơ sở chứ không phải bán giá đó mà còn cộng thêm hay trừ lùi nữa. Ví dụ hiện nay giá công ty mua 50,7-51k/kg nếu không có cộng thêm thì làm sao họ mua giá đó. Ta chỉ biết cộng 105 là biết qua hóa đơn còn thực tế cộng bao nhiêu là không biết được.
        Dù sao mọi thành phân tham gia chuỗi sản xuất- xuất khẩu đều phải có chi phí cho họ chứ bạn. Nói nôm na là bà con không thể cõng tiêu, cà phê qua London hay Ấn Độ để bán.

  2. Tran Hung

    Giá hạt tiêu trên thị trường kỳ hạn Ấn Độ là giá trên giấy, không phải là giá thực, trên đó các nhà đầu cơ mua đi bán lại hàng trên giấy, do vậy biến động là tương đối khó lường. Vài hôm trước nghe thông tin thị trường lao dốc mạnh các thông tin đều nói rằng giá sẽ giảm mạnh trong vòng 2 tháng nữa nhưng hôm nay lại nghe giá tăng do nhu cầu từ Mỹ tăng. Loạn thông tin như thế này bà con ta chẳng biết đường nào mà lần, trông tiêu đã vất vả nhưng theo dõi thông tin để có giá bán hợp lý thì còn vất vả hơn.
    Quan điểm của tôi vẫn ủng hộ là chia nhỏ ra để bán dần để tránh rủi ro, nếu ai ai cũng để tháng 10, 11, 12 mới bán khi đó nguồn cung sẽ dồi dào, áp lực buộc phải bán vì mùa vụ mới đang đến gần khi ấy các thương lái lại càng ép giá.

  3. Trung Kiên - Đaklak

    Chỗ tui hôm nay gọi bán đại lý chỉ trả có 104, họ nói giá thế giới đang giảm do các nước khác như Brazil, Indonesia, Malaysia,… đang vào mùa vụ chính. Chẳng biết đường nào mà lần.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

87