Bản tin thị trường cà phê ngày 1/7/2011

Giá cà phê thế giới tăng trong phiên giao dịch cuối tháng 6 vì lo ngại sản lượng của Braxin – nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – có thể giảm sút do thời tiết xấu và đồng USD suy yếu.

Trên thị trường London, giá cà phê robusta giao tháng 9 tăng hơn 1% lên 2.498 USD/tấn. Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 9 tăng 1,9% lên 2,656 USD/lb vào lúc đóng cửa, sau khi đạt 2,668 USD/lb – cao nhất kể từ ngày 16/6.

Theo dự báo của các nhà khí tượng thuỷ văn Braxin, sau đợt sương giá vừa qua gây thiệt hại 50.000 bao cà phê của bang Parana, một đợt sương giá mới sẽ xuất hiện ở bang này vào cuối tuần này đầu tuần tới và mức độ ảnh hưởng sẽ nặng nề hơn.

Đồng USD hôm qua giảm giá so với Euro vì Hy Lạp đã thông qua biện pháp thắt lưng buộc bụng và khả năng ngân hàng trung ương châu Âu sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng Euro trong tuần tới.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô hôm nay tăng 200 đồng lên 51.200 đồng/kg. Giá cà phê xuất khẩu nước ta tuần này đựơc các khách hàng chào mua cộng 93 USD/tấn, tăng 3 USD so với tuần trước nhưng lượng giao dịch rất thưa thớt vì dự trữ không còn.

Nguyễn Hằng (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Mêcaphe

    Giá London 2498 USD + 93 USD = 2591 USD
    – Giá USD hôm nay: 20550 đ/USD
    – Giá các công ty xuất khẩu: 2591 USD * 20550 đ/USD = 53.245.000 đ/tấn
    – Giá các công ty mua như y5caphe báo có 51.200 đ/kg.
    Vậy thì các bác xuất khẩu ăn gầy quá bà con ơi ?

  2. luong thị thu

    Nhiều đại lý thu mua cà phê ở Daklak ngày 30 tháng 6 ém giá cà phê xuống chỉ còn 50,5 tạo ra tâm lý hoang mang cho người bán cà phê, liệu giá cà phê có bị rớt giá xuống ko?

    1. Dân Dak Mil

      Mấy bữa nay giá cà cứ lẩn quẩn, do các nhà đầu cơ chi phối thị trường.
      Cuối tháng giá cà sẽ lên cao nữa.

  3. Phước Trung

    Xin được trích dẫn lại lời của Mêcaphe:
    “Giá London 2498 USD + 93 USD = 2591 USD
    – Giá USD hôm nay: 20550 đ/USD
    – Giá các công ty xuất khẩu: 2591 USD * 20550 đ/USD = 53.245.000 đ/tấn
    – Giá các công ty mua như y5caphe báo có 51.200 đ/kg.
    Vậy thì các bác xuất khẩu ăn gầy quá bà con ơi ?”
    Nếu là bạn, bạn có đi làm không cho người ta không. Bất cứ ai đã là con người thì họ cần phải sống chứ.
    Đằng này họ kinh doanh mà và cái mà họ mong muốn nhất là lợi nhuận của việc kinh doanh.
    Tôi đồng ý rằng có lúc họ ép giá chúng ta nhiều quá, còn có người cuỗm luôn của bà con nông dân một nắng hai sương làm nên hạt cà phê.
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại khi họ mua cà phê thì họ còn chi phí vận chuyển, chế biến….
    Nên từ mức giá như bạn nói có thể nói là ngọn rồi, bạn muốn bán tận ngọn à, vậy bạn có thể bán nhưng trong “MƠ” thôi bạn ạ.
    Đây là ý kiến chủ quan của tôi, mọi người hãy góp ý và bàn luận thêm.
    Xin chân thành cảm ơn!

  4. Prolanh48

    Không biết ở các nơi khác thế nào nhưng hôm nay ở huyện DakMil – Đăk Nông của tôi thì các đại lý chỉ mua với giá 50.5 thôi, cũng có một số đại lý mua 51 nhưng họ trừ đen -vỡ nhiều quá. Không biết giá cà phê vài ngày tới sẽ như thế nào, chỉ còn mấy ngày nữa là hết kỳ hạn tháng 7 rồi.
    Mình còn một ít nhưng bận quá không về bán được, phải tuần sau mình mới về được.
    Ý kiến: tôi đồng tình với P. Trung, kinh doanh phải có lợi nhuận, kinh doanh mà không lợi nhuận thì không ai đi làm kinh doanh cả. Thông qua diễn đàn này, tôi một lần nữa cảm ơn Y5 rất nhiều, nếu không có Y5 làm gì chúng ta biết được giá xuất nhập khẩu nhanh như hiện nay phải không các bác.

    1. Cư Né

      Cà xấu quá thì phải trừ chứ bác. Như cà của tui thì có bị trừ gì đâu, thậm chí đại lý quen không thèm coi ở trong như thế nào nữa. Cà đẹp mà, năm nào cũng vậy.

  5. trần hữu

    Nhiều đại lý cà phê ở ĐakLak và Đak Nông mua giá cà phê không đúng sự thật. Họ lợi dụng sự không hiểu biết về thị trường của người dân mua sản phẩm với giá thấp, làm ảnh hưởng đến uy tín cua nhà nước. Mong rằng các cơ quan nhà nước vào cuộc để quản lý giá cả thị trường.

    1. Cư Né

      Thì bạn đừng bán nếu thấy mấy đại lý mua chưa thỏa đáng.
      Chuyện này nhà nước ko can thiệp làm gì, cứ thuận mua vừa bán với nhau thôi.

  6. tran ngoc bau

    Bạn cũng không nên bán quá sớm vì hết mùa thì cà sẽ lên như tôi bán hồi 47,3 nên bây giờ thấy tiếc quá.
    Bây giờ phải rút kinh nghiệm thôi.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84