Tin buồn

Điểm lại thị trường cà phê ngày 26-03-2008: Giá giảm do đầu cơ trục lợi

Giá cà phê Arabica tại New York giảm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 26-03-2008 do các nhà đầu cơ đẩy mạnh bán trục lợi trong khi trước đó vào lúc mở cửa nó đạt mức cao nhất trong 1 tuần.
Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/08 đóng cửa ở 1,3230 USD/lb, giảm 0,0035 USD so với phiên trước, còn giá kỳ hạn tháng 7 giảm 0,03 USD.

Các thương nhân cho biết:

Các nhà đầu cơ đẩy mạnh mua vào lúc mở cửa do đồng USD yếu khiến giá tăng nhưng sau đó họ lại bán ra trục lợi khiến giá giảm mạnh vào lúc đóng cửa. Tại Luân Đôn, giá cà phê robusta lúc mở cửa cũng tăng nhưng sau đó cũng giảm theo xu hướng của thị trường New York. Các hàng hoá khác giao dịch trên thị trường trong phiên 26/3 đều tăng nhưng không nâng đỡ được giá cà phê.

Vụ cà phê mới ở Braxin đang hứa hẹn cho sản lượng cao. Tuy nhiên theo các thương nhân, nếu vụ mùa bội thu thì giá cả trên thị trường sẽ giảm, tuy vậy sự sụt giá của đồng USD sẽ khiến người ta muốn mua cà phê nhiều hơn.
Trong báo cáo đưa ra hồi đầu năm, Tổng công ty cung ứng hàng hoá quốc gia Braxin (Conab) dự đoán sản lượng cà phê vụ 2007/08 của nước này sẽ đạt 41,3 – 44,2 triệu bao loại 60 kg. Conab dự định sẽ đưa ra con số dự báo mới nhất trong ngày 08/5 tới.
Trong 25 ngày đầu tháng 3, Braxin đã xuất khẩu 1,428 triệu bao cà phê, so với 1,624 triệu bao của 20 ngày đầu tháng 2.
Thị trường
Kỳ hạn
Giá đóng cửa
+/-
New York (USD/lb)
Tháng 5/08
1,3230
– 0,0035
Tháng 7/08
1,348
– 0,003
Luân Đôn (USD/tấn)
Tháng 3/08
2.285
– 23
Tháng 5/08
2.280
– 48

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

74