Thị trường cà phê cuối phiên 25/03/2008: LonDon và New York muốn vượt lên

Tin thị trường cà phê cuối phiên 25-03-2008

Giá cà phê Lon Don đã được một số các Nhà đầu cơ mua bù thiếu lượng hàng đã bán khống, ngay khi đó các Nhà công nghiệp cũng mua vào từ cuối tuần trước khi London ở mức giá thấp. Chênh lệch giữa tháng 5 vào tuần trước là 141 USD thì đến phiên qua còn 30 USD thấp hơn trong phiên qua có lúc 65USD. Mặc dù giá tăng nhưng hiện nay vẫn thiếu vắng các Nhà mua bảo hiểm.

Còn tại sàn giao dịch  New York các nhà đầu cơ mua hàng đã bắt đầu quay trở lại sau khi đợt sửa giá kết thúc họ đẩy giá từ đáy đi lên. Hiện nay giá rớt vào vùng bán qúa mức và Họ đang cố gắng đẩy lên khỏi khu vực này. Khi mức giá trần 134.00->134.50 nếu bị phá sẽ đẩy lên cao hơn, ngay khi giá sàn là 129.65 cent.

Giá NY đang ở biên độ muốn bật lên khi nguồn quỹ đầu cơ tiến hành mua bù thiếu, thêm vào đó đồng Đôla Mỹ giảm mạnh làm một só Nguồn quỹ mới dự kiến sẽ đổ tiền vào mua hàng hóa từ đầu tháng 4. Chính phủ Brazil cũng dự kiến công bố sản lượng lần 2 vào ngày 14/04, khi Brazil bắt đầu mùa sương giá vào cuối tháng 5.

Thông tin thêm:

Tại Việt nam giá cũng có thể đã chạm mức đáy 32,000 đồng và hướng đi lên khi một số Nhà xuất khẩu đã sẵn sàng để mua bù thiếu. Xuất khẩu Việt Nam tháng 3 giảm 13.8% là 150,000 tấn so với tháng 3 năm 2007 là 170,700 tấn. tổng xuất khẩu từ 10/2007 đến nay đạt 619,000 tấn, riêng 3 tháng đầu năm 2008 là 398,000 tấn. Việt Nam hiện nay còn cầm khoảng 350,000 tấn. Vụ mùa vừa qua dự kiến khoảng 18 triệu bao, tương đương với 900,000 tấn. Trong khi các Công ty Nước ngoài dự kiến vụ mùa tới tăng khoảng 20->30% ở mức 1.3 triệu tấn tương đương 21.7 triệu bao.

Mặc dù giá giảm vào tuần qua, nhưng Nguồn quỹ đầu cơ trên Lon Don lượng hợp đồng mua khống không giảm nhiều từ mức 57,000 lô đến nay còn khoảng 42,000 lô. Trong phiên giao dịch ngày 20/03 số lô giao dịch đã tăng cao kỷ lục là 57,000 lô điều đó chỉ ra rằng phiên 20/3 rất nhiều HĐ bị làm thịt. Trên NY Nguồn quỹ đầu cơ còn cầm 33,941 lô mua khống giảm 12,517 lô so với tuần trước, ngay khi Nguồn quỹ chỉ số còn cầm 60,710 lô giảm 3,121 lô so với tuần trước.

Quan sát thị trường:

Giá càphê London và New York sau khi giảm mạnh vào tuần trước đẩy London xuống 2208 USD và NY 125.35 cent, thì phiên qua đã phục hồi tăng trở lại vào khu vực tích cực. Trong vòng 15 ngày qua, không có thông tin nào về sản lượng vụ mùa hoặc lượng hàng bán ra mua vào của các nước. Nhưng giá cà phê Lon Don và New York đã xuống nhẹ, điều này cho thấy các Nguồn quỹ đầu cơ London và NY buôn bán cổ phiếu trên cà phê như buôn bán tiền tệ.

Các thông tin nền tảng và căn bản là do các Nhà phân tích và Thương gia tự bình luận sau đó các hãng phát tin đưa ra theo ý Người giao dịch để tránh rủi ro, sai sót. Bởi vì nếu giá tăng mọi Người lại hô hào giá lên thì khả năng giá lên là 80% và giá xuống chỉ 20%. Và ngược lại nếu như giá xuống Mọi Người cũng hô hào giá xuống và khả năng giá xuống cũng là là 80% và giá lên chỉ 20%. Vì thế nếu cứ nói theo xu hướng trên màn hình thì phần trăm đúng là rất cao. Còn nếu giá đang xuống mà lên lại thì để vài ngày sửa khi giá lên hẳn nói xu hướng giá tích cực cũng không muộn…..

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78