Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ tăng kỷ lục

cà phê ấn độThương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết: Xuất khẩu cà phê của nước này trong năm tài chính 2010-2011 đạt 325,116 ngàn tấn, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước và đây là số lượng cao nhất chưa từng có.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Ấn Độ trong năm tài chính 2010-2011 đat gần 812 triệu, USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê của Ấn Độ tăng mạnh là do số lượng và giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh trong thời gian qua. Giá cà phê Ấn Độ giao dịch ở mức 116 Rupees/kg ( tỷ giá 1USD khoảng 45 Rupees) so với 106 Rupees/ kg năm ngoái.

Italy tiếp tục là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Ấn Độ, chiếm 24% tổng xuất khẩu của Ấn Độ. Tiếp theo sau là Đức chiếm 14% và Bỉ chiếm 10%.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ Ramesh Rajah, vụ cà phê năm nay cũng được mùa như năm ngoái. Năm nay, do nhu cầu nhập khẩu cà phê từ các thị trường truyền thống của Ấn Độ tăng nên hơn 30.000 tấn hàng tồn kho đã được giao trong năm. Thậm chí cà phê được thu hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 02/2011 cũng đã được xuất khẩu.

Hiện nay, khoảng 80% tổng sản lượng cà phê của Ấn Độ được xuất khẩu. Sản lượng cà phê trong năm 2010-2011 được dự kiến ở mức 299.000 tấn, tăng 3,2% so với năm ngoái. Ông Ramesh Rajah cũng cho biết thêm: “Xu hướng xuất khẩu cao có thể không tiếp tục diễn ra trong năm nay bởi lượng cà phê tồn kho đã hết và nhu cầu của toàn cầu đối với mặt hàng này sẽ giảm đi. Các chuyến giao hàng trong quý I có thể chưa được thực hiện nhưng xuất khẩu trong quý II có thể được thực hiện.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Cafe Vối

    Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ tăng gần 60%, đạt 325.116 tấn trong năm tài chính 2010-2011. Đây là số lượng cao nhất chưa từng có của Ấn Độ.
    Kim ngạch xuất khẩu theo trị giá USD đạt 811,09 triệu, tăng 83%, trong khi tính theo trị giá Rupee là 3.789 crore, tăng 75%.
    Một cựu quan chức của Ban Cà phê cho biết, ngoài tăng số lượng, doanh số cũng cao hơn do giá trị đơn vị cao hơn.
    Giá trị đơn vị đứng ở mức 116 Rupees/kg ( tỷ giá 1USD khoảng 45 Rupees) so với 106 Rupees/ kg năm ngoái. Nếu lấy giá của 6 tháng trước, giá trị đơn vị còn cao hơn ở mức 131 Rupees/kg.

    Italy tiếp tục là nước mua cà phê lớn nhất của Ấn Độ, chiếm 24% tổng xuất khẩu của Ấn Độ. Tiếp theo sau là Đức chiếm 14% và Bỉ chiếm 10%.
    Ông Ramesh Rajah, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Ấn Độ cho biết: “Vụ cà phê cũng tốt như năm ngoái. Do nhu cầu tăng cao, hơn 30.000 tấn hàng tồn kho đã được giao trong năm. Thậm chí cà phê được thu hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 02/2011 cũng đã được xuất khẩu. Bình thường chỉ bao gồm thời vụ trong năm hiện tại.”
    Sản lượng cà phê trong năm 2010-2011 được dự kiến ở mức 299.000 tấn, tăng 3,2% so với năm ngoái.
    Mặc dù vụ thu hoạch Arabica được dự tính ở mức 90.000 tấn, cho thấy đã giảm chút ít sau thu hoạch. Vụ thu hoạch Robusta chưa tới.
    Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội trồng cà phê Karnataka, Sahdev Balakrishna cho biết: “Ban Cà phê dự kiến sản lương đạt 204.000 tấn”.
    Ông Ramesh Rajah cũng cho biết thêm: Xu hướng xuất khẩu cao có thể không tiếp tục diễn ra trong năm nay. Lượng tồn kho đã rút hết và nhu cầu của toàn cầu chậm chạp. Các chuyến giao hàng trong quý I có thể chưa được thực hiện nhưng xuất khẩu trong quý II có thể được thực hiện (năm tài chính 2011-2012, bắt đầu từ tháng 01/4/2011 đến hết 31/3/2012).
    Hiện nay, khoảng 80% tổng sản lượng cà phê của Ấn Độ được xuất khẩu. (Vinanet)
    Giỏi !

  2. bò tót đực

    Nghe toàn bộ diễn biến thị trường cà phê từ khi bắt đầu thu hoạch ở nước ta trong thời gian qua + các dự báo mà cứ loạn cả đầu, sao mà sai nhiều thế??? bây giờ mới biết là sản lượng không hề tụt giảm như các nhà dự báo nói, không biết giá cà phê tăng là do đâu? quả thực giá cà phê bây giờ vẫn trên 45 ngàn đồng/kg thì năm nay giá cà phê sẽ thế nào nhỉ ? ai biết xin chỉ dùm và cùng thảo luận. địa chỉ của tôi [email protected]

Tin đã đăng

Tin mới nhất

86